Đây là một phần trong một sáng kiến mà hãng điện tử Hà Lan này mới công bố nhằm phổ biến rộng rãi hơn nữa việc sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển.
Đến cuối năm nay, Philips dự định sẽ đưa ra một hệ thống có giá dưới 5 USD, có tên là Nexperia Cellular System Solution 5130, tích hợp toàn bộ các bộ phận điện tử cần thiết cho một chiếc điện thoại di động. Loại điện thoại dựa trên cơ sở phần cứng này sẽ có khả năng thực hiện các cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản qua dịch vụ SMS. Nó sử dụng một màn hình đơn sắc và còn có thể có các nhạc chuông đa âm sắc (polyphonic).
Trong thông báo của mình, Philips cho biết, hệ thống này có thể kéo giá thành của các loại điện thoại sử dụng công nghệ GSM (Global System for Mobile Communications) xuống chỉ còn dưới 20 USD, so với mức giá 40 USD của những chiếc điện thoại giá rẻ nhất hiện nay. Mục tiêu lâu dài của Philips là sẽ hạ giá của điện thoại di động xuống chỉ còn 15 USD vào năm 2008.
Hiện nay, 77% dân số thế giới sống trong vùng phủ sóng điện thoại di động, nhưng chỉ có 25% trong số này có sử dụng điện thoại di động, mà lý do chính là mức giá cao của các thiết bị điện thoại.
Vào hồi đầu năm nay, tại Hội nghị thế giới 3GSM được tổ chức ở Pháp, hãng Motorola cũng đã công bố kế hoạch sản xuất các thiết bị điện thoại di động dành cho các thị trường đang phát triển có giá dưới 40 USD.
Thông báo của Philips được đưa ra sau lời mời của Hiệp hội GSM tới các hãng chế tạo điện thoại di động nhằm thực hiện một dự án tìm cách chế tạo điện thoại di động giá rẻ cho các nước đang phát triển. Dự án này được xúc tiến nhằm giải quyết những lo lắng của các hãng truyền thông tại một số nước cho rằng mức giá của các thiết bị điện thoại là rào cản chính đối với sự phát triển của thị trường.