Mới đây, thành phố vừa phê duyệt đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Đây là “đòn bẩy” để du lịch cộng đồng khu vực phía nam thành phố phát triển bền vững.
Phát huy tiềm năng bản địa
Khu vực cánh đồng Cổ Cò, thôn Đại An, xã Phú Ninh có diện tích hơn 6,2 ha với 90 hộ dân đang canh tác. Sau khi khảo sát, địa phương đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 4,3 ha để phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời chuyển đổi hơn 2,5 ha để trồng sen kết hợp nuôi cá, ốc... Từ tháng 10/2025, mô hình trồng sen trên đất lúa kém hiệu quả để phục vụ du lịch cộng đồng thôn Đại An đã thu hút 18 hộ dân tham gia với diện tích 1,4 ha.
Anh Trương Công Yên, thôn Đại An, xã Phú Ninh chia sẻ, sau khi được chính quyền địa phương định hướng, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi những thửa ruộng dọc kênh chính Phú Ninh sang trồng sen kết hợp nuôi cá diêu hồng, ốc bươu. Đến nay, mô hình bước đầu mang lại nguồn thu ổn định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình cho biết: Địa phương đang xây dựng một đề án về phát triển du lịch cộng đồng, trong đó điểm du lịch cộng đồng Đại An là điểm nhấn trong không gian du lịch ven hồ Phú Ninh. Mục tiêu là nâng cao đời sống cho Nhân dân và lấy du lịch cộng đồng làm động lực tăng trưởng kinh tế chính cho địa phương.
Tại xã miền núi Trà Tập, năm 2024, Tắk Pổ được chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) lựa chọn làm điểm đầu tư thí điểm mô hình du lịch nông thôn, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
Sau sáp nhập, xã Trà Tập tiếp tục thực hiện và xem đây là hướng phát triển chủ lực gắn với sinh kế người dân. Dưới sự hỗ trợ của Chi đoàn Công an xã Trà Tập, căn nhà nhỏ nằm bên sườn đồi của gia đình anh Hồ Văn Môn được sửa lại khang trang theo kiểu homestay và bắt đầu đón khách từ cuối tháng 3/2026.
Trước đây, kinh tế gia đình anh chủ yếu dựa vào làm nương rẫy cho nên rất bấp bênh. “Khi mới làm, điều kiện ban đầu còn hạn chế, gia đình tôi rất lo lắng bởi chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách. Sau một thời gian vừa làm vừa rút kinh nghiệm, gia đình đã quen với việc đón tiếp, phục vụ khách du lịch đến Tắk Pổ tham quan, lưu trú”, anh Môn chia sẻ.
Theo Trung úy Trương Văn Lành, Bí thư Chi đoàn Công an xã Trà Tập, thời gian qua, Tắk Pổ được nhiều du khách biết đến với “điểm săn mây” và tour du lịch trải nghiệm “Huyền thoại sâm Ngọc Linh” chính thức khai thác từ tháng 8/2025.
Đây là điều kiện rất thuận lợi để xã Trà Tập trở thành “trạm dừng chân” trên hành lang du lịch cộng đồng ở khu vực phía nam thành phố.
“Từ cách làm của anh Hồ Văn Môn, hiện nhiều gia đình khác bắt đầu cải tạo chỉnh trang nhà cửa và tìm hiểu về cách làm du lịch cộng đồng. Hơn nữa, sự thay đổi của người dân ở Tắk Pổ không chỉ gói gọn trong nguồn thu về du lịch mà còn thay đổi trong nhận thức”, Trung úy Trương Văn Lành chia sẻ.
Phát triển du lịch cộng đồng
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong năm 2025, hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn của thành phố có hơn 4.000 hộ gia đình tham gia, thu hút khoảng hơn 4.500 lao động trực tiếp và 10.000 lao động gián tiếp. Tổng doanh thu từ du lịch nông nghiệp, nông thôn ước đạt hơn 300 tỷ đồng.
Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 150 tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Đây là những cơ sở quan trọng để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch này. Trong đó nhiều làng du lịch cộng đồng nổi tiếng, hoạt động hiệu quả như: Làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng... Tuy nhiên, một số mô hình như làng du lịch cộng đồng Bhôồng, Triêm Tây hay Trà Nhiêu... hoạt động chưa hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng.
Nguyên nhân do thiếu bản sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng, hạ tầng không được đầu tư đồng bộ, nhất là vấn đề quản lý và nguồn nhân lực tại chỗ chưa đáp ứng.
Theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 2/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”, thành phố sẽ hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, sản phẩm hữu cơ chủ lực gắn với du lịch trải nghiệm nông thôn.
Đề án định hướng phát triển 16 không gian nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm gồm bốn điểm du lịch đồng bằng ven biển, bốn điểm du lịch miền núi và tám điểm du lịch trung du.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, mục tiêu của đề án nhằm phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao thu nhập, sinh kế cho người dân. Đến năm 2030, thành phố hình thành ít nhất năm mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm, giáo dục sinh thái; đến năm 2035, sẽ tăng lên 16 mô hình.
“Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch xanh, du lịch sinh thái cộng đồng. Tổ chức quảng bá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại các sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội.
Rà soát cập nhật các điểm du lịch nông nghiệp hữu cơ vào quy hoạch tuyến điểm du lịch thành phố Đà Nẵng. Khuyến khích các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch, nhà hàng, khách sạn... quan tâm sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và du lịch trải nghiệm”, đồng chí Trần Nam Hưng nhấn mạnh.