Quyết định này sẽ ngăn cản Personal Audio thực hiện các hành động pháp lý yêu cầu các hãng thông tấn phải trả tiền bản quyền khi phát các chương trình video hay nhạc trên trang web.
Thuật ngữ Podcast do nhà báo Ben Hammersley đưa ra trong một bài viết đăng trên “The Guardian” vào tháng hai năm 2004 từ việc ghép hai chữ "broadcasting" (phát thanh) và "iPod" (máy nghe nhạc cầm tay). Ngày nay, hình thức podcast được sử dụng phổ biến để cho phép bạn có thể nghe các chương trình phát thanh, xem truyền hình, nghe các bài hát hay trích đoạn chương trình phát thanh trên Internet, hoặc tải về để nghe, xem lại sau đó. Sự hấp dẫn và "sành điệu" của podcast nằm ở chỗ bạn hoàn toàn chủ động chọn nghe những gì mình muốn, mình thích và ở bất cứ nơi đâu.
Trong nhiều năm, Personal Audio đã yêu cầu các hãng thông tấn như CBS, NBC hay Fox phải trả phí quyền sử dụng phát minh khi phát các đoạn video, audio hay âm nhạc lên trang web của họ. Tuy nhiên, yêu cầu của Personal Audio đã gặp lại sự phản đối từ một số hiệp hội bản quyền số, trong đó có tổ chức phi lợi nhuận là Hiệp hội Electronic Frontier.
Hiệp hội Electronic Frontier đã yêu cầu xem xét lại phát minh này sau khi quyên góp được 76.000 USD để trang trải cho chi phí pháp lý. Hiệp hội Electronic Frontier cho rằng Personal Audio chưa bao giờ có quyền sở hữu phát minh theo cách mà các hãng thông tấn cập nhật video, audio lên trang web của họ.
Cuối cùng, cơ quan quản lý phát minh đã hủy hiệu lực một phần quan trọng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ mà họ đã cấp cho Personal Audio vào năm 2012.
Người sáng lập hãng Personal Audio là ông James Logan là người đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký phát minh về phát nội dung số trên web vào năm 1996, là năm mà công ty này đang cố gắng đưa ra một hình thức nghe nhạc số mới. Tuy nhiên, sản phẩm này cuối cùng đã thất bại khi đưa ra thị trường.
Ông Logan cho biết ông đã đầu tư 1,6 triệu USD và mất trắng. Tuy nhiên, Personal Audio đã cố gắng bảo vệ quyền sở hữu phát minh mà họ đã đăng ký theo cách thu phí sử dụng sở hữu trí tuệ các trang web có phát podcast.
Tuy nhiên, Hiệp hội Electronic Frontier đã thành công khi phản bác quyền sở hữu phát minh của Personal Audio dựa trên hai lập luận. Thứ nhất, ý tưởng này đã có trước đó mà bằng chứng là CNN đã mô tả thư viện video dựa trên trang web vào năm 1995. Thứ hai là vào năm 1996, tập đoàn truyền thông Canada là CBC đã xuất bản trên ấn phẩm in mô tả chi tiết hệ thống thử nghiệm cho phép mọi người tải các chương trình radio từ trang web theo hình thức phát quảng bá.
Điều này cho thấy phát minh này thực ra đã được “dự đoán” hay mô tả trong một ấn phẩm in trước khi phát mình được đăng ký theo hình thức sở hữu trí tuệ. Và do đó, những quyền đăng ký về phát minh này sẽ không có hiệu lực.
Năm ngoái, một tòa án ở bang Texas đã yêu cầu CBS phải trả 1,3 triệu USD cho Personal Audio do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sau khi CBS đưa các chương trình truyền hình của chính CBS lên trang web của mình.
Hiện tại, Personal Audio đang đưa Samsung, Apple, HTC và LG vào trong những hãng bị kiện vi phạm bản quyền liên quan đến âm nhạc và phát podcast.