Phát huy và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”

NDO - Ngày 29/3, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
Hội nghị triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Sau 48 năm kể từ ngày giải phóng và hơn 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, với những chính sách nhân văn như thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, qua đó, củng cố, làm sâu sắc hơn phương châm “Đảng nói - Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - Dân theo; Chính quyền làm - Dân ủng hộ”; khẳng định cái được lớn nhất của thành phố trong thời gian qua chính là “được lòng dân”.

Đến nay, thành phố có hơn 680 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả; trong đó có 16 mô hình tiêu biểu, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa được quan tâm triển khai thường xuyên. Nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa quán triệt, nhận thức đầy đủ các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” nên thiếu tập trung đầu tư xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực hoạt động. Một số mô hình còn mang tính hình thức, thiếu bền vững. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, kinh nghiệm “Dân vận khéo” chưa được chú ý đúng mức và kịp thời. Công tác truyền thông cũng như việc kết nối, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, qua đó xác định công tác dân vận từ nay đến 2030 với trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo” là cơ sở, nền tảng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng bám sát các nội dung định hướng của Đề án để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình thành phố, trong đó chú trọng gắn các mô hình “Dân vận khéo” với các định hướng phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung xây dựng các mô hình vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế với 5 mũi nhọn đã được xác định là: Du lịch và dịch vụ chất lượng cao; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistic; Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với kinh tế số; Nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp;Xây dựng phát triển văn hóa và con người Đà Nẵng.Trong đó, chú trọng lựa chọn, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhân rộng đối với 16 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong quý 2-2023…

Đề án số 04-ĐA/TU về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 gồm 7 phần chính, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp tổng thể tổ chức thực hiện, xác định cụ thể mục tiêu đạt được trong giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Để Đề án triển khai thực hiện có hiệu quả,cáccấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp,mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực tham gia thực hiện, để phong trào ngày càng lan tỏa, mang lại những hiệu ứng tích cực, tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ công tác xây dựng Đảng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Thành ủy phát động nhân rộng 16 mô hình tiêu biểu với những cách làm phù hợp với thực tế và điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị nhằm góp phần lan tỏa những cách làm “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực đến các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân.