Cán bộ mặt trận dân vận khéo

Tích cực, năng động, nhiệt tình và phát huy “Dân vận khéo” trong triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác, ông Nông Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã triển khai, thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiều chương trình, nhiệm vụ công tác, góp phần hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Nông Văn Hòa (đứng giữa) giới thiệu với người dân về hiệu quả bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.
Ông Nông Văn Hòa (đứng giữa) giới thiệu với người dân về hiệu quả bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Văn Hòa cho biết, xã Tam Kim có 648 gia đình, với gần 3.000 người thuộc ba dân tộc: Tày, Nùng, Dao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Tam Kim đã lựa chọn xóm Bắc Dài, là địa bàn có một số thuận lợi triển khai các mô hình xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế gia đình đạt kết quả tốt.

Từ những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở xóm Bắc Dài, cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân các xóm khác trong xã nâng cao ý thức, nhận thức về trách nhiệm đóng góp, tham gia xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, dân hưởng lợi. Từ năm 2017 đến nay, người dân trong xã Tam Kim đã hiến gần 20.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Người dân hiến đất, đóng góp bê-tông hóa được gần 56km đường giao thông nông thôn, xây dựng được hơn 59km mương thủy lợi. Trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ mua xi-măng xây dựng các công trình gần 7 tỷ đồng; người dân đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Những năm qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Kim Nông Văn Hòa đã cùng các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như: Trồng cây ngô, lúa, cây thuốc lá; chăn nuôi trâu bò sinh sản, gà, vịt đẻ trứng... đã được nhân rộng để người dân học tập và làm theo.

Điển hình như mô hình chăn nuôi bò sinh sản của gia đình ông Tô Đình Phong, ở xóm Bắc Dài, mỗi năm thu nhập hơn 80 triệu đồng; hay gia đình bà Nông Hồng Phấn ở xóm Bắc Dài trồng cây ngô, lúa, cây thuốc lá và chăn nuôi, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Qua phong trào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo tại xã Tam Kim giảm rõ rệt, năm 2017, trong xã còn hơn 43% hộ nghèo, đến nay chỉ còn gần 12%, giảm 31% hộ nghèo.

Chia sẻ kinh nghiệm vận động đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, ông Nông Văn Hòa cho biết, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể họp thống nhất, phân công trách nhiệm từng đồng chí chịu trách nhiệm, sâu sát, tuyên truyền vận động tại từng xóm, đồng thời, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động.

Người cán bộ làm công tác mặt trận cần phải hiểu rõ nội dung, ý nghĩa cuộc vận động, luôn gương mẫu đi đầu, tận tâm với công việc để tạo được lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Kim Ma Văn Luyện chia sẻ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Kim Nông Văn Hòa đã tích cực, chủ động, năng động phát huy vai trò tuyên truyền vận động người dân và đóng góp ý kiến phản biện xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển địa phương, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, xã Tam Kim đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hai tiêu chí chưa đạt gồm hộ nghèo và thu nhập người dân đang được xã tích cực hoàn thành, phấn đấu đến năm 2024 trở thành địa phương về đích xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp trong công tác, ông Nông Văn Hòa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Bằng khen cán bộ mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 ■