Phát huy hiệu quả các công trình phòng, chống hạn, mặn

Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã đầu tư nhiều công trình thủy lợi để ngăn mặn, trữ ngọt hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là trong mùa hạn, mặn.
0:00 / 0:00
0:00
Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp (huyện Ba Tri) diện tích 60 ha, dung tích chứa khoảng 800.000 m3 đang phục vụ nước sinh hoạt cho gần 200.000 người dân.
Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp (huyện Ba Tri) diện tích 60 ha, dung tích chứa khoảng 800.000 m3 đang phục vụ nước sinh hoạt cho gần 200.000 người dân.

Các dự án thuộc khu vực bắc Bến Tre, nam Bến Tre như: Cống Tân Phú, cống Bến Rớ; hệ thống đê bao ven các sông Tiền, Hàm Luông; các cống Trung Nhuận, Xẻo Rắn; hồ chứa nước Kênh Lấp; công trình đập tạm các cống Sa Kê, Tàng Dù, Kênh Lộ, Tân Hương; hệ thống đê bao ven các sông Hàm Luông, Cổ Chiên… đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phát huy hiệu quả các công trình phòng, chống hạn, mặn ảnh 1

Nhờ đê bao khép kín, người dân trồng hoa kiểng tại Phú Sơn (huyện Chợ Lách) có nước ngọt phục vụ sản xuất trong mùa hạn, mặn.

Hệ thống thủy lợi này góp phần bảo vệ hàng trăm nghìn héc-ta cây trồng và phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Ngoài ra, các cống ngăn mặn khác, hồ chứa nước ngọt Lạc Địa (huyện Ba Tri) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành.

Phát huy hiệu quả các công trình phòng, chống hạn, mặn ảnh 2

Cống Vàm Định Bình (xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) chuẩn bị hoàn thành phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt cho người dân trồng cây ăn quả.

Tỉnh Bến Tre đã khai thác, vận hành các công trình thủy lợi một cách linh hoạt, hiệu quả, góp phần hình thành các “túi” trữ nước ngọt trên địa bàn. Theo thống kê, tại khu vực bắc Bến Tre khoảng 500 triệu m3 và khu vực nam Bến Tre khoảng 800 triệu m3; góp phần rất quan trọng trong việc tạo nguồn cho các nhà máy cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.