Đánh thức U Minh Hạ

Vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích hơn 8.500 ha, là vùng lõi trọng yếu thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Hệ sinh thái tại đây quy tụ khoảng 250 loài thực vật và là nơi sinh sống của hàng vạn cá thể chim, vô số loài cá đồng đặc hữu, cùng nhiều động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nhiều người dân U Minh Hạ đã sống được với nghề gác kèo ong truyền thống. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nhiều người dân U Minh Hạ đã sống được với nghề gác kèo ong truyền thống. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kho tàng đa dạng sinh học vô giá nêu trên cũng là nền tảng để phát triển du lịch sinh thái tự nhiên ở miệt rừng Cà Mau. Để đánh thức tiềm năng xứ sở tràm xanh, biến nơi đây thành điểm đến “hút hồn” du khách phương xa, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt quy hoạch (tỷ lệ 1/2.000) phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia U Minh Hạ quy mô rộng hơn 1.300 ha.

Cà Mau đặt mục tiêu đánh thức tiềm năng du lịch nhưng gắn chặt với dòng nhựa sống của rừng tràm, giữ gìn nét hoang sơ, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên. Bức tranh U Minh Hạ tương lai được phác thảo bằng hệ thống phân khu chức năng hài hòa, trong đó, gần 93 ha dành cho du lịch sinh thái, hơn 54 ha là không gian nghỉ dưỡng tĩnh lặng, đan xen cùng những khu tái hiện làng rừng, làng nghề truyền thống, vườn dược liệu và công viên rừng chim... Giữa không gian ấy, mô hình lưu trú bản địa kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp được khống chế chiều cao dưới 12m, sử dụng vật liệu mộc mạc để không làm tổn thương đến sinh cảnh tự nhiên, hạn chế tối đa việc can thiệp vào nền đất bồi. Hệ thống chiếu sáng vận hành bằng năng lượng mặt trời, trong khi nước thải và rác thải được xử lý tập trung nghiêm ngặt.

Dự án không chỉ hướng tới mục tiêu đón hơn 309.200 lượt khách vào năm 2030 mà còn mang theo khát vọng tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng cư dân xứ rừng.

13.jpg
Chụp đìa bắt cá ở U Minh Hạ thu hút các du khách gần xa bởi cách bắt cá độc đáo có thể lựa bắt cá lớn và thả lại cá nhỏ cho sinh sôi trong mùa sau.
14.jpg
Xứ sở U Minh Hạ nổi tiếng với nhiều loài vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ như: Tê tê, rùa, trăn, mèo rừng...

Có thể bạn quan tâm