Phát huy các sáng kiến, mô hình từ Giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Qua 21 năm triển khai, giải thưởng mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Hảo Hớn đã được các đoàn viên, thanh niên thành phố tạo dựng, phát triển thông qua những công trình, sáng kiến thiết thực hướng đến việc nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội.
Các đơn vị nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023.
Các đơn vị nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023.

Quận 1 là địa phương có nhiều điểm vui chơi, giải trí công cộng như: phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, công viên Lê Văn Tám, công viên 23/9,... Vào các dịp lễ lớn, các hoạt động tập trung đông người đã phát sinh vấn đề về xử lý rác thải sau các sự kiện. Nhằm chung tay giải quyết thực trạng này, từ năm 2016, đội hình "Việc làm nhỏ-Ý tưởng lớn" được Quận đoàn 1 triển khai một cách thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân tại các địa điểm đông người, tình nguyện viên của đội cũng đóng vai trò lực lượng chính trị nòng cốt cùng với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ chỗ chỉ có 120 đoàn viên, thanh niên tham gia vào năm 2016, đến nay, hoạt động này đã thu hút 3.260 bạn trẻ đồng hành thường xuyên. Trong giai đoạn 2016-2022, hơn 10.189 lượt đoàn viên, thanh niên đã chung tay tham gia hoạt động ý nghĩa này. Bí thư Quận đoàn 1 Trần Ðỗ Nam Long cho rằng, hoạt động tình nguyện đã tác động đến ý thức của rất nhiều người dân. Lúc đầu, ít ai nghĩ rằng, sau các sự kiện lớn của thành phố lại có một đội quân tình nguyện thu gom, phân loại rác. Ðến nay, hoạt động đã nhận được sự chung tay của không chỉ giới trẻ mà nhiều người dân cũng đồng hành để lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường.

Với mô hình "Tập sự phục vụ nhân dân", những kết quả mang lại cũng rất cụ thể trong hoạt động hỗ trợ các cơ quan hành chính trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phó Bí thư Ðoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Bá Hưng cho biết: Chương trình được triển khai từ năm 2017 đến nay, mỗi năm thu hút hàng trăm sinh viên tham gia và mang lại những kết quả tích cực. Ðây vừa là môi trường để các bạn tôi rèn kỹ năng, trải nghiệm, vừa góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính tại các địa phương. Trong 3.000 ngày tình nguyện tại các cơ quan hành chính nhà nước, các tình nguyện viên đã hướng dẫn thủ tục cho hơn 50.500 lượt người dân; hỗ trợ sắp xếp hơn 127.700 hồ sơ, văn bản; hỗ trợ sao y-chứng thực hơn 53.000 hồ sơ; hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho một nghìn hộ dân;... Kết quả của chương trình là cơ sở để đơn vị cải thiện hơn về chất lượng bài giảng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức thành phố.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, nhiều mô hình, giải pháp của các cơ sở đoàn cũng tạo ra những kết quả cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, chất lượng học tập của sinh viên. Các giải pháp "Chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào các hoạt động của Ðoàn" tại Ðoàn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ năm 2018 đến nay đã mang lại những kết quả như thế. Trong giáo dục, Ðoàn trường đã ứng dụng chuyển đổi số trong học tập các bài lý luận chính trị thông qua hệ thống học tập trực tuyến E-learning. Trong hoạt động phong trào, Ðoàn trường nhiều năm liền tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh trung học phổ thông ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong xây dựng Ðoàn, việc thực hiện Phần mềm đánh giá thi đua cơ sở đã giúp đơn vị có dữ liệu để phân tích, cải tiến các chương trình, hoạt động phù hợp với thế mạnh của từng đơn vị.

Ðánh giá về các công trình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Ðây là giải thưởng cao quý, vinh dự mang tên đồng chí Hồ Hảo Hớn - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Khu Ðoàn Sài Gòn-Gia Ðịnh (nay là Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh). Qua 21 năm triển khai, có 138 tập thể và 44 cá nhân đã được tuyên dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn. Kết quả đó cho thấy quy mô, sức ảnh hưởng và giá trị lan tỏa, kết nối của giải thưởng ý nghĩa này. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương đã khẳng định được tinh thần và trách nhiệm của người trẻ khi hướng đến các giá trị cộng đồng. Việc duy trì và nâng cao chất lượng Giải thưởng Hồ Hảo Hớn trong 21 năm qua đã tạo động lực để các cấp bộ Ðoàn thành phố tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, làm cho các hoạt động của tổ chức Ðoàn ngày càng hiệu quả hơn, đa dạng hơn và bắt kịp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương đánh giá: Những sáng kiến, mô hình đoạt giải năm nay đã khẳng định được tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ khi hướng đến cộng đồng. Ðây cũng chính là một trong sáu nhiệm vụ, giải pháp được xác lập trong Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ-công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Ðông Nam Á ■

Có thể bạn quan tâm