Phát hiện xương động vật hóa thạch ở Đồng Nai

Trong lúc nạo vét lòng giếng để lấy nước tưới, ông Bùi Đình Vịnh, tổ 18, ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ đã phát hiện nhiều mẫu xương hóa thạch ở độ sâu 12m.

Theo kết quả giám định ban đầu của Bảo tàng Đồng Nai, các mẫu hoá thạch này là xương của động vật có xương sống có kích cỡ lớn. Quá trình nạo vét lòng giếng đã làm cho mẫu hoá thạch vỡ thành nhiều đoạn ngắn có chiều dài khoảng từ 5-15cm, chiều rộng dao động từ 5-10cm và dày nhất là 5cm. Kết cấu địa tầng nơi tìm thấy hoá thạch gồm hai lớp: bên trên khoảng 10-12m là đất đỏ xen lẫn nhiều đá tổ ong (phun trào của núi lửa); tầng tìm thấy hóa thạch có dạng sình lầy, mầu xám nhạt dày trên 5m.

Khảo sát trên diện rộng cho thấy, cách nơi phát hiện những mảnh xương này khoảng 100m, tại nhà ông Phạm Văn Vương cũng tìm thấy nhiều xương hóa thạch ở độ sâu chỉ khoảng 8m. Các mẫu hoá thạch thể hiện gần như nguyên vẹn về hình dạng, nhất là những chi tiết của xương và phần tủy bên trong. Hóa thạch có niên đại từ Kỷ Jura đến Kỷ Kareta, cách nay khoảng 90-160 triệu năm.

Lý giải về nguồn gốc của những hóa thạch này, một giả thiết đã được đưa ra là do nham thạch của núi lửa phun trào, khiến những loài động vật này bị chôn vùi. Vì vậy, chúng được bảo tồn gần như nguyên vẹn và triệt để.

Có thể bạn quan tâm