Theo đoàn thanh tra, đây là vụ vi phạm bản quyền lớn nhất từ trước tới nay mà Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hiện và xử lý.
Bắt mãi, xử lý mãi... vẫn còn!
Đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện 82 máy tính cài đặt trái phép các phần mềm không có bản quyền tại Công ty TNHH Archetype Việt Nam. Đây đều là những phần mềm được sử dụng phổ biến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh như: phần mềm Autocad, Microsoft Office 2003, Microsoft Viual Studio, Microsoft Windows XP, Lạc Việt, Symantec Antivirus, bộ gõ Vietkey 2000, ACD Systems, WinRar, Adobe, Symantec Antivirus, Microsoft Windows, Microsoft Office XP, Microsoft Frontpage, Corel Graphic Suite. Tổng giá trị các phần mềm bất hợp pháp tại Công ty TNHH Archetype Việt Nam ước tính lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Ông John Brown, Giám đốc công ty đã phải ký vào biên bản vi phạm hành chính, thừa nhận hành vi sử dụng phần mềm không có bản quyền phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành và khắc phục các lỗi vi phạm trong thời gian ngắn nhất.
Ông Trần Văn Minh, Trưởng đoàn thanh tra cho biết, sau cuộc thanh tra này, đoàn thanh tra liên ngành sẽ ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Archetype Việt Nam căn cứ vào Luật Sở hữu Trí tuệ và Nghị định số 56/2006 NĐ-CP ngày 6-6-2006 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin.
Ông Minh cũng khẳng định: "Những đợt thanh, kiểm tra liên tục của các cơ quan chức năng gần đây nhằm từng bước đưa Luật Sở hữu Trí tuệ đi vào cuộc sống. Chúng tôi tin rằng, sau mỗi đợt thanh tra, kết quả đem lại không chỉ là sự nhận thức của những người bị kiểm tra mà còn là việc nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội nói chung về ý thức bản quyền - một điều không thể thiếu nếu muốn đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo con đường của kinh tế tri thức".
Nỗ lực giảm thiểu vi phạm
Theo nguồn tin từ thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với cam kết giảm mạnh hơn nữa tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục các đợt kiểm tra, thanh tra gắt gao hơn về lĩnh vực sử dụng phần mềm có bản quyền. Các đợt thanh tra tiếp theo sẽ còn được mở rộng tới nhiều đơn vị khác, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh.
Điều này là cần thiết bởi trong thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện những nỗ lực lớn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như ký mua bản quyền phần mềm Microsoft Office của Tập đoàn Microsoft sử dụng cho hệ thống máy tính của các cơ quan Chính phủ. Cũng chỉ một thời gian ngắn sau khi Chính phủ Việt Nam ký kết các thỏa thuận hợp tác về cung cấp bản quyền phần mềm, nhiều đơn vị, tổ chức tại Việt Nam đã bắt đầu mua phần mềm có bản quyền để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.
Liên minh phần mềm doanh nghiệp BSA cũng tiết lộ: "Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực giảm thiểu vi phạm bản quyền phần mềm trong năm qua. Với con số giảm kỷ lục 4% trong năm 2006 Việt Nam đã thoát ra khỏi danh sách 12 nước có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cao nhất thế giới. Kết quả này cũng mở ra tín hiệu khả quan về thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm xuống bằng mức trung bình trong khu vực vào năm 2010 của Chính phủ Việt Nam”.
Cùng với Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực vào tháng 7-2006 và Luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng 1-2007, Việt Nam đang và sẽ đạt được các bước tiến dài trong công cuộc giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm nhằm tạo thêm nguồn động lực cổ vũ các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến đến với Việt Nam.