Phát hiện số lượng lớn xương chim dodo

Phát hiện số lượng lớn xương chim dodo

Hiện người ta biết rất ít về loài chim này, một loài chim không bay được mà các nhà khoa học cho là đã bị tuyệt chủng vào thế kỷ thứ 17.

Trước đây người ta chưa từng phát hiện được một bộ xương hoàn chỉnh nào của chim dodo tại Mauritius, và bộ xương hoàn chỉnh cuối cùng đã bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn tại một viện bảo tàng ở Oxford (Anh) vào năm 1755.

Các nhà khoa học tin rằng những bộ xương mới được phát hiện có độ tuổi ít nhất là 2.000 năm, và họ hy vọng sẽ có thể phát hiện được thêm nhiều điều về cuộc sống của loài chim dodo.

Một nhóm các nhà khoa học Hà Lan và Mauritius đã phát hiện ra những bộ xương này trong một khu vực đầm lầy gần một nhà máy đường ở phía đông nam của hòn đảo này. Các nhà khoa học cho biết họ đã khai quật được những bộ xương từ một lớp đất duy nhất và có khả năng sẽ còn có một số khám phá khác nữa. Trong số những bộ xương tìm thấy, có thể có cả những miếng mỏ và xương của các con chim non.

Khám phá này được coi như một bước đột phá. Trong một bản thông cáo, Viện bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hà Lan nói: "Khám phá mới này lần đầu tiên cho phép các nhà khoa học nghiên cứu và tái tạo lại cuộc sống của loài chim dodo, trước khi người phương Tây đặt chân lên đảo Mauritius và quét sạch loài chim này".

Ông Kenneth Rijsdijk, một nhà địa chất học Hà Lan và là người phụ trách cuộc khai quật nói rằng các mẫu DNA từ những bộ xương dodo này có thể sẽ giúp các nhà khoa học có thêm được nhiều khám phá mới về cuộc sống của loài chim dodo.

Loài chim này bị bị săn bắt cho đến khi tuyệt chủng chỉ trong vòng 200 năm kể từ khi người châu Âu đặt chân lên đảo Mauritius.

Có thể bạn quan tâm