Kim tự tháp này nằm giữa khu Tlatelolco, trung tâm chính trị và tôn giáo của người Aztec. Phần còn lại của kim tự tháp này cao gần 11m.
Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các bản điêu khắc được cho là hình ảnh thần mưa Tlaloc của người Aztec hoặc thần bầu trời và mặt đất Tezcatlipoca.
Ngoài ra, họ còn tìm thấy năm xương sọ và một số căn phòng gần kim tự tháp, có niên đại khoảng từ năm 1431.
15 năm trước, khi phát hiện một kim tự tháp khác, các nhà sử học cho rằng khu Tlatelolco được người Aztec xây dựng vào năm 1325, cùng năm với hai thành phố Tenochtitlan kế bên- thủ đô của đế chế Aztec. Hai thành phố này đã bị người Tây Ban Nha san bằng vào năm 1521 để thành lập Mexico city.
Kim tự tháp vừa được phát hiện có thể được xây dựng vào năm 1100 hoặc 1200. Điều này cho thấy, những người Aztec bắt đầu xây dựng nền văn minh của mình tại trung tâm Mexico sớm hơn người ta vẫn nghĩ.
Nhà khảo cổ Patricia Ledesma nói: Chúng tôi thấy rằng kim tự tháp này cổ hơn cái trước rất nhiều. Và như vậy, niên đại của người Aztec cần phải được sửa lại.
Thành phố Tlatelolco mỗi năm thu hút hàng nghìn khách du lịch đến tham quan các công trình xây dựng từ thời tiền Tây Ban Nha và các nhà thờ, tu viện của chế độ thực dân Tây Ban Nha. Thành phố này cũng được nhiều người biết đến vì cuộc tàn sát sinh viên cánh tả vào năm 1968, ít ngày trước khi Mexico đăng cai tổ chức đại hội Thể thao Olympic.
Nhà khảo cổ Ledesma cho biết, họ sẽ tiến hành khai quật và nghiên cứu sâu hơn về kích thước và niên đại của kim tự tháp này vào năm tới.