Cuộc khai quật được triển khai từ ngày 10-12-2012 đến ngày 18-1-2013 và là lần thứ bảy những nhà khoa học tiến hành khai quật tại di tích này.
Di tích Đồng Đậu được các nhà khoa học khẳng định có tiềm năng lớn về khảo cổ, đặc biệt những tích tụ khảo cổ về tiền sử. Kể từ cuộc khai quật đầu tiên vào năm 1965, đã qua sáu lần khai quật, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều tư liệu quý hiếm về sự hình thành của dân tộc.
Tuy nhiên, những lần trước việc khai quật chủ yếu ở phía đông, phía nam và đỉnh gò, còn với phía tây mới chỉ đào hai hố thám sát với tổng diện tích là 13m2. Cuộc khai quật lần thứ bảy được tiến hành ở trên diện tích 25m2 với mục đích tìm hiểu kết cấu tầng văn hóa phía tây và bổ sung nguồn tư liệu về mộ táng.
Kết quả thống kê cho thấy, cuộc khai quật lần này đã thu được 128 hiện vật bằng đá, 85 hiện vật bằng đồng, 30 hiện vật bằng xương và 68 hiện vật bằng gốm bao gồm: rìu, đục, mũi tên, dọi xe chỉ, chạc gốm, thỏi đất nung… cùng nhiều vỏ các loại nhuyễn thể như: ốc, trai, trùng trục.
Song, kết quả nổi bật trong cuộc khai quật lần này là việc phát hiện ra ngôi mộ văn hóa Phùng Nguyên. Huyệt mộ dài 2,2m, rộng 0,8m, sâu 0,3m, nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Qua phương hướng mộ, các nhà khoa học đã khẳng định về việc cư dân văn hóa Phùng Nguyên có niên đại cách đây khoảng 3.500 năm.
Cuộc khai quật tuy diện tích nhỏ nhưng đã thu được bộ sưu tập đầy đủ và tiêu biểu cho bai giai đoạn văn hóa: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun. Đây là những bằng chứng vô cùng quý giá để các nhà khoa học tìm hiểu về phong tục tập quán và đặc biệt là thành phần nhân chủng của người Việt cổ trên lưu vực sông Hồng. Phát hiện di cốt người cổ ở Đồng Đậu sẽ đóng góp vào những tư liệu khoa học nhằm làm sáng tỏ dần vấn đề "Nguồn gốc người Việt”.
Di tích Đồng Đậu đã được Nhà nước xếp hạng là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 2000 nằm trên Gò Đậu, thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.