Phát hiện loài khỉ mới

ND - Ngày 7-7-2009, tại Rừng mưa A-ma-dôn,  các nhà nghiên cứu đã phát hiện một loài khỉ mới.

Loài khỉ này lần đầu tiên được thấy vào năm 2007 tại bang A-ma-dôn-nat, Bra-xin. Loài này có quan hệ họ hàng với loài khỉ sóc đầu bông, có đặc điểm là lưng rất giống yên ngựa.

Chúng được bao phủ bởi lớp lông mầu nâu và xám, chỉ nặng khoảng 213g, cao khoảng 24cm, đặc biệt có đuôi rất dài - 32cm. Loài này được đặt tên là Khỉ sóc đầu bông - lưng yên ngựa Mura (Mura's saddleback tamarin).

Pha-bi-ô Rô, thuộc Hội Bảo vệ động vật hoang dã, trong báo cáo về phát hiện này tuyên bố: "Phát hiện này cho thấy, ngay cả hiện nay, chúng ta  vẫn có thể có những khám phá quan trọng về cuộc sống hoang dã. Khám phá này có thể coi như một tiếng chuông cảnh tỉnh rằng, còn nhiều điều bí ẩn của tự nhiên mà con người chưa thể khám phá, vậy mà chúng ta lại đang tàn phá thiên nhiên".

Có thể bạn quan tâm