Phát hiện dấu tích lục địa Atlantis huyền thoại

NDĐT - Cơ quan Khoa học và Công nghệ Trái Đất - Đại Dương Nhật Bản (JAMSTEC) và Cơ quan Địa chất Brazil (CPRM) vừa ra thông báo cho biết, các nhà khoa học của họ vừa phát hiện một khối lượng đá granite cực lớn trên thềm lục địa ngoài khơi TP Rio de Janeiro của Brazil. Họ cho rằng đây là dấu tích của một siêu lục địa đã từng tồn tại giữa Đại Tây Dương.

Khối lượng đá granite cực lớn trên thềm lục địa ngoài khơi TP Rio de Janeiro
Khối lượng đá granite cực lớn trên thềm lục địa ngoài khơi TP Rio de Janeiro

Ông Roberto Ventura Santos, giám đốc địa chất học CPRM, cho biết việc một khối lượng lớn đá granite, vốn thường chỉ được hình thành trên đất liền, được phát hiện tại thềm lục địa ngoài khơi Rio là một bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của một khối lục địa tại khu vực mà những truyền thuyết cổ xưa cho rằng hòn đảo huyền thoại Atlantis tọa lạc. Ông nói: “Đây có thể được gọi là Atlantis của Brazil. Chúng tôi gần như chắc chắn về việc này. Tuy nhiên, chúng tôi còn cần phải củng cố thêm giả thuyết này”.

Theo các truyền thuyết được lưu truyền, lục địa Atlantis là nơi trú ngụ của một nền văn minh cổ xưa cực kỳ phát triển và đã bị chìm xuống đáy đại dương vào khoảng 12 nghìn năm trước đây. Cho tới nay, chưa có ai phát hiện được một dấu vết nào của lục địa huyền bí này.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, khi các nhà khoa học Nhật Bản đang điều khiển chiếc tàu ngầm Shinkai 6500 của cơ quan khoa học Nhật Bản để thăm dò đáy biển tại một khu vực được gọi là Rặng đá Rio Grande, một thềm lục địa nằm cách Rio de Janeiro hơn 1.000 km về phía đông nam. Ở độ sâu 910m, họ đã phát hiện ra một dải đá granite có độ cao và bề rộng khoảng 10m. Họ ước tính rằng vùng thềm lục địa, nơi khối đá được phát hiện, đã bị chìm xuống đáy biển khoảng vài chục triệu năm trước đây. Các nhà khoa học cũng không phát hiện được vết tích của bất kỳ cấu trúc nhân tạo nào.

Rặng đá này có động rộng lên tới khoảng 1.000 km ở điểm rộng nhất, và nó được coi là một phần còn lại của lục địa sau khi Nam Mỹ và châu Phi tách khỏi nhau khoảng 100 triệu năm trước đây. JAMSTEC cho rằng giả dụ khu vực này từng có độ cao trên mặt nước biển vào khoảng 50 triệu năm trước đây, nhưng sau đó đã bị nhấn chìm trong một khoảng thời gian kéo dài vài triệu năm, dựa trên những hóa thạch mà các nhà khoa học đã phát hiện được gần đáy biển và các dữ liệu khác.

Ông Shinichi Kawakami, một giáo sư tại trường ĐH Gifu, nói rằng rặng đá granite này có thể là một phần trong một lục địa lớn hơn trước khi nó bị tách ra thành châu Phi và Nam Mỹ ngày nay. Ông nói: “Nam Mỹ và châu Phi từng là một lục địa khổng lồ, hợp nhất. Khu vực vừa được phát hiện có thể là phần còn sót lại dưới đáy đại dương khi lục địa đó tách ra”. Ông Kawakami nói rằng các nhà khoa học nên xem xét kỹ cấu tạo của khối đá granite để xem nó có giống thành phần của loại đá granite được tìm thấy tại châu Phi hay Nam Mỹ hay không.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần thận trọng trước khi đưa ra những kết luận dải đá granite này là một phần của lục địa Atlantis huyền thoại. Ông Kawakami nói rằng khái niệm Atlantis xuất hiện trước khi bộ môn địa lý hiện đại ra đời. Vì thế cộng đồng khoa học không nên kết luận một cách vội vàng bất cứ vấn đề gì liên quan tới Atlantis. Còn ông Santos giải thích: “Chúng tôi gọi nó là Atlantis mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn. Tất nhiên, chúng tôi không nghĩ là sẽ tìm được thành phố đã mất ở giữa Đại Tây Dương. Nhưng ngay cả khi nếu chúng tôi phát hiện được một lục địa ở giữa đại dương, đó cũng là một khám phá lớn, có thể có những tác động khác nhau liên quan tới sự mở rộng của thềm lục địa”.

Có thể bạn quan tâm