Phát động thi đua sản xuất ngày đầu năm mới

NDO - Ngày 27/1, gần 1.000 cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen (tỉnh Thái Bình) tham dự lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị trong Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen ký kết giao ước thi đua sản xuất, kinh doanh.
Các đơn vị trong Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen ký kết giao ước thi đua sản xuất, kinh doanh.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lãi suất ngân hàng cao, các chuỗi cung ứng vật tư bị đứt gẫy, giá nguyên liệu đầu vào biến động…, nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen vẫn sản xuất và tiêu thụ được hơn 50 triệu lít sản phẩm đồ uống các loại, nộp ngân sách nhà nước hơn 350 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp đứng trong top đầu của tỉnh về nộp ngân sách nhà nước cũng như chăm lo Tết cho người lao động. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, Công ty đã đóng góp ngân sách nhà nước gần 5.000 tỷ đồng.

Đồng hành với những gia cảnh khó khăn, dịp Tết năm nay, Công ty trao hơn 1.500 suất quà có tổng trị giá hơn 600 triệu đồng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tỉnh Thái Bình.

Là doanh nghiệp tư nhân có Chi bộ Đảng được thành lập sớm nhất trong cả nước (năm 1987) với 3 đảng viên, đến nay Công ty trở thành Đảng bộ với 5 Chi bộ và hơn 60 đảng viên.

Ngoài đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen dẫn đầu toàn tỉnh về nhiều mặt như: Thực hiện nếp sống văn hóa, tham gia hoạt động nhân đạo cũng như làm tốt công tác an ninh, trật tự.

Năm 2022, đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, đây là lá cờ thứ 12 của Chính phủ trao tặng cho Công ty để ghi nhận những thành tích, nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ và người lao động trong thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen phấn đấu tổng doanh thu tăng 30%; số lao động tăng 20% và nộp ngân sách nhà nước cao hơn so với năm trước. Tiếp tục xây dựng thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, phát triển toàn diện và dẫn đầu toàn tỉnh Thái Bình về nhiều mặt.