Cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng khởi động ngày làm việc đầu tiên

NDO - Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), hầu hết các cơ quan công sở, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại. Với kỳ vọng một năm mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
Một doanh nghiệp trên đường Lê Hồng Phong tổ chức múa lân khai trương sáng mùng 6 Tết.
Một doanh nghiệp trên đường Lê Hồng Phong tổ chức múa lân khai trương sáng mùng 6 Tết.

Ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường chính tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, từ 9 giờ sáng cùng ngày, các đơn vị mở cửa lấy ngày may mắn đầu năm, tổ chức múa lân, đốt pháo hoa và cúng đầu năm mới.

Chủ các cơ sở chia sẻ rằng, một năm mới bắt đầu với nhiều nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra, vì thế, việc cán bộ công chức người lao động gặp mặt đầu năm mang nhiều ý nghĩa. Việc khởi động hoạt động ngày đầu năm mới để chúc mừng năm mới, lì xì lấy may nhằm tạo hứng khởi trước khi tiếp tục guồng quay của công việc. Hy vọng năm tới, mọi việc đều hanh thông, may mắn.

Các ngân hàng đều đồng loạt hoạt động trở lại sáng 27/1 để phục vụ nhu cầu giao dịch đầu năm mới của người dân. Trong khi đó, một số cơ sở kinh doanh tổ chức họp mặt đầu năm, múa lân, bắn pháo hoa.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng khởi động ngày làm việc đầu tiên ảnh 1
Nhiều doanh nghiệp khởi động sản xuất kinh doanh sáng mùng 6 Tết.

Trước đó, ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), 100% cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền trung (URENCO 15) với hơn 1.000 người ra quân thu gom rác sinh hoạt, vệ sinh đường phố trở lại sau 3 ngày nghỉ Tết và đã vận chuyển lên xử lý bãi rác Khánh Sơn hơn 1.580 tấn rác, gấp 1,5 lần so với ngày thường.

Tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, hoạt động công vụ trở lại từ 7 giờ 30 phút sáng, đón nhiều người dân đến giao dịch giấy tờ, thủ tục hành chính đầu năm.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng khởi động ngày làm việc đầu tiên ảnh 2

Nhiều người dân Đà Nẵng đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính thành phố sáng mùng 6 Tết.

Các sở, ngành đều bố trí cán bộ trực bộ phận một cửa theo đúng quy định. Liên quan vấn đề tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ, kết hợp theo dõi giám sát qua camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, phân công cán bộ công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và nhiệm vụ năm 2023.

Đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Đồng thời, các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.