Sóc Trăng: Hỗ trợ người dân trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc sau Tết

NDO - Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), trên tuyến Quốc lộ 1A, rất đông người dân từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… đi xe máy, chở nhiều đồ đạc đi về hướng TP Hồ Chí Minh để bắt đầu công việc đầu năm mới. Khi đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Người tham gia giao thông vui mừng khi được Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng tặng nước uống, khăn lạnh khi trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập.
Người tham gia giao thông vui mừng khi được Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng tặng nước uống, khăn lạnh khi trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập.

Theo đó, hàng trăm khăn lạnh, chai nước uống tinh khiết đã trao tận tay người dân khi đi ngang qua đây. Đồng thời hỗ trợ xăng miễn phí khi có phương tiện gần hết nhiên liệu. Cùng với đó, lực lượng Công an cũng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Anh Lâm Thanh Hải, quê ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết, tuy thứ 2 công việc mới bắt đầu nhưng tôi tranh thủ trở lại TP Hồ Chí Minh để tránh kẹt xe, do đi gấp nên quên chuẩn bị nhiều thứ. Vì vậy tôi rất cảm động khi được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ cho người lao động chúng tôi. Hành động đó rất đẹp, rất cao cả đáng quý, tôi xin cảm ơn các anh, chị công an rất nhiều.

Chị Hữu Kim Hoa, quê huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau phấn khởi cho biết, khác với mọi năm, năm nay nhờ có các chiến sĩ cảnh sát giao thông nên đường thông thoáng hơn vì không còn cảnh lấn chiếm lòng lề đường, mọi người ai cũng chấp hành đi đúng phần đường nên tôi cảm thấy an tâm hơn. Các anh, chị cảnh sát giao thông thật tốt khi thấy xe chúng tôi sắp hết xăng còn cung cấp xăng và nước uống miễn phí.

Để bảo đảm cho người dân trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập. Bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng còn thường trực trên các tuyến giao thông để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bằng các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.

Sóc Trăng: Hỗ trợ người dân trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc sau Tết ảnh 1

Nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ nước uống cho người dân tham gia giao thông.

Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng đã tổ chức cấp phát miễn phí nước uống, khăn lạnh và nhiên liệu nhằm tiếp sức cho hơn 3.000 người dân sau kỳ nghỉ Tết trở về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh học tập, làm việc. Mong muốn người tham gia giao thông đi đến nơi về đến chốn, an toàn, hạnh phúc cùng người thân và gia đình”.

Nhờ vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông nên tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong các ngày Tết đã giảm đáng kể, đặc biệt, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.