Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông

NDO - Cần thiết phải xây dựng và phát động một phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, nhận diện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông làm cơ sở cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Từ đó, tạo thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn ở Thủ đô…
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 11/8, Công an TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông ảnh 1

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai với mục đích huy động sự vào cuộc tổng thể, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi để cung cấp cho công an thành phố xử lý, giải quyết.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung vào các hành vi vi phạm: Xe ô-tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô-tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô-tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; ô-tô, xe máy lạng lách, đánh võng…

Công an TP Hà Nội giao Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trang mạng xã hội Zalo (Official Account) với tên gọi “Phòng Cảnh sát giao thông” để tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa xã hội. Bên cạnh đó, bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia phong trào; xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh việc cần thiết phải xây dựng và phát động một phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, nhận diện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông làm cơ sở cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Từ đó, tạo thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn ở Thủ đô…

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị Công an thành phố phát huy vai trò của cơ quan Thường trực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong việc phát động người dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm.

Đồng thời, Công an thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm minh, quyết liệt, thông báo kết quả xử lý công khai, rộng rãi để tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa chung.

Làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện phong trào, để tạo không khí thi đua sôi nổi trên toàn Thủ đô...

Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng: Với diện tích rộng và dân số thực tế khoảng 10 triệu người, các lực lượng chức năng dù làm căng hết sức cũng không thể quán xuyến được tất cả địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân.

Qua công tác tuyên truyền sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua đó mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông.