Nằm trong khuôn khổ của dự án Lãnh đạo nữ tại Việt Nam, sự kiện do Bộ Ngoại giao, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Chiến dịch hướng tới mục tiêu bình đẳng cho tất cả mọi người, để không ai bị các định kiến xã hội kéo lại phía sau, và để tất cả mọi người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Chiến dịch sử dụng chuỗi phim thể hiện các hình ảnh đảo ngược vai trò giới, để nâng cao nhận thức của người xem về các định kiến giới tiêu cực ở Việt Nam. Các đoạn phim phản ánh những định kiến giới và tiêu chuẩn kép và xã hội kỳ vọng ở phụ nữ và đàn ông, cũng như trẻ em trai và trẻ em gái.
Chuỗi phim khắc họa những tình huống khi các vai trò truyền thống của nam giới và nữ giới được hoán đổi cho nhau, đặt ra cho người xem câu hỏi “Những lẽ thường thực ra bất thường như thế nào”, qua đó thay đổi quan điểm và hành vi của người xem về vai trò giới.
Anh Thư và Quý Bình, hai diễn viên chính của chuỗi phim, cũng có mặt trong lễ khởi động chiến dịch và chia sẻ những trải nghiệm của mình khi tham gia vào các đoạn phim ý nghĩa này.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam Bakhodir Burkhanov cho rằng, định kiến giới đã định hình nam giới và nữ giới ở nhiều khía cạnh, từ cuộc sống thường ngày tới cách lựa chọn nghề nghiệp và các vị trí trong công việc. Theo báo cáo của UNDP về lãnh đạo nữ ở Việt Nam, có rất ít phụ nữ ở các chức vụ cao cấp trong Chính phủ. Trong khu vực công, cũng có rất ít phụ nữ ở các vị trí cấp cao. Phụ nữ chỉ giữ 9% các vị trí bộ trưởng và tương đương, 8% ở vị trí thứ trưởng và tương đương, chỉ có 7% ở các vị trí cấp vụ trưởng và tương đương. Tỷ lệ này còn thấp so với các mục tiêu mà Việt Nam đề ra.
Ông B.Burkhanov nhấn mạnh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong việc thực thi chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, phụ nữ cũng đang bị hạn chế bởi các quan điểm truyền thống của cả xã hội (bao gồm cả nam và nữ) về các chuẩn mực giới. Trên nhiều phương diện, điều mà chúng ta coi là bình thường trong vai trò của mỗi giới thực ra lại rất bất thường. Thí dụ như: Nữ giới không được lựa chọn để làm lãnh đạo vì họ là phụ nữ; Tình trạng phổ biến của việc nạo phá thai để lựa chọn giới tính khi sinh là hệ quả của việc trọng nam khinh nữ; Tình trạng bạo lực và quấy rối tình dục đối với phụ nữ chưa được ngăn chặn hay kết án; Việc uống rượu bia quá nhiều của nam giới không bị chỉ trích; Chỉ có phụ nữ có trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái… Do đó, cần phải nâng cao nhận thức của mọi người về các chuẩn mực giới đang kìm hãm sự phát triển của cả nam và nữ.
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nam giới lên tiếng vì bình đẳng giới và chấm dứt sự phân biệt đối xử với phụ nữ. Chiến dịch “Vì những người phụ nữ quanh ta” của Tổng Thư ký Liên hợp quốc là lời cam kết mạnh mẽ của nam giới trong việc ủng hộ sự bình đẳng đốiv ới phụ nữ như là một quyền cơ bản của con người, và điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.
Chiến dịch “Bình thường hay bất thường” sẽ tiếp tục được thực hiện trong bảy thán g tới. Các cơ quan Liên hợp quốc kêu gọi sự tham gia của Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, giới truyền thông, người nổi tiếng, và tất cả mọi người, đặc biệt là thanh niên cùng hành động để loại bỏ những rào cản về giới. Chiến dịch khuyến khích cả nam giới và nữ giới xem các đoạn phim và ký vào cam kết để tạo nên những lẽ thường mới, vì một xã hội bình đẳng và công bằng hơn. Một số cam kết được viết trong lễ khởi động chiến dịch đã khẳng định quyết tâm sẽ lên tiếng và ngăn chặn mọi hành vi quấy rối tình dục chống lại phụ nữ và trẻ em gái; bầu cho phụ nữ trong kỳ bầu cử sắp tới; động viên các bé gái trở thành lãnh đạo trong tương lai… Chiến dịch khuyến khích tất cả mọi người tham gia ký vào mẫu cam kết trực tuyến.
Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là cuộc thi làm phim với chủ đề chung tay xóa bỏ định kiến giới. Qua đó, khuyến khích các nhà làm phim cùng tham gia xây dựng những thông điệp truyền thông, để giúp thay đổi chuẩn mực giới, với những góc nhìn sâu hơn, mang đến những quan điểm mới về chủ đề này.
* Cuộc thi làm phim với tên gọi “#HowAbnormal - Bình thường hay bất thường” do UNDP Việt Nam tổ chức. Cuộc thi dành cho các cá nhân và nhóm làm phim độc lập trong nước, gửi ý tưởng làm phim thông qua kịch bản/phân cảnh để nhận hỗ trợ tài chính phục vụ triển khai ý tưởng làm phim thành sản phẩm điện ảnh.
Thời gian tham gia từ ngày 21-12-2015 đến 29-1-2016.
Đối tượng tham gia là cá nhân và trưởng nhóm có quốc tịch Việt Nam, hơn 18 tuổi. Cá nhân và trưởng nhóm dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Cá nhân và thành viên nhóm hiện không làm làm việc cho ban tổ chức của cuộc thi và/hoặc có liên quan trực tiếp đến quá trình xây dựng và triển khai cuộc khi
Tham dự cuộc thi bằng cách tải đơn từ http://tinyurl.com/howabnormalvn, hoàn thành đơn đăng ký cùng nội dung kịch bản/phân cảnh và gửi về howabnormal@gmail.com hoặc địa chỉ: P201, 30 Nguyễn Du, Hà Nội trước ngày 1-1-2016.
Cuộc thi gồm hai vòng. Từ ngày 21 đến 31-12-2015, ban giám khảo sẽ lựa chọn tối đa 10 kịch bản/phân cảnh chất lượng nhất. Những cá nhân/nhóm kịch bản được lựa chọn sẽ được trao một khoản kinh phí hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng để hoàn thành sản phẩm phim
Các cá nhân/nhóm có hai tuần để phát triển và nộp phim với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các chuyên gia về bình đẳng giới cũng như những tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam. Các cá nhân/nhóm xuất sắc nhất cùng sản phẩm sẽ được giới thiệu rộng rãi trên cả nước, đồng thời có cơ hội được nâng cao năng lực điện ảnh chuyên nghiệp.