Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Lạng Sơn và Cao Bằng là phên dậu của đất nước, cũng là hai địa phương chịu nhiều thiệt thòi qua các cuộc chiến tranh, do đó đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với hai tỉnh này.
Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại cách đây đúng 1 năm, chúng ta nhận thấy “6 hơn”: Cao Bằng và Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng mạnh hơn năm 2024. Quy mô phân kỳ của hai tuyến cao tốc này được mở rộng hơn theo tiêu chuẩn quy định. Tiến độ triển khai nhanh hơn, trong đó tiến độ của cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh rút ngắn 9 tháng giai đoạn 1. Tiết kiệm kinh phí hơn. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai tỉnh được tham gia nhiều hơn, tiến bộ hơn. Không gian phát triển của hai tỉnh được mở rộng hơn. Người dân phấn khởi hơn, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước được tăng lên.
Thủ tướng nêu rõ, nguyên nhân là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự nỗ lực của hai tỉnh; sự đóng góp của người dân; sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn người dân trong vùng dự án đã nhường đất ở, sản xuất, nơi thờ tự cho công trình; đồng thời chia sẻ với những nạn nhân đã thiệt mạng vì biến đổi khí hậu, mưa lũ khốc liệt khi tham gia xây dựng các công trình này. Do đó, chúng ta phải nhận thức rõ trách nhiệm để làm tốt hơn, nhanh hơn, chất lượng cao hơn, nhanh chóng để người dân được hưởng thụ thành quả.
Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn; Bí thư Tỉnh ủy phải vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng; phải lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ với người dân bằng trách nhiệm, tình cảm của trái tim, phải hành động có kết quả, "cân, đong, đo, đếm" được, nói đi đôi với làm, tránh bệnh quan liêu; “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.
Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mới; Cao Bằng, Lạng Sơn là quê hương của truyền thống cách mạng anh hùng, bất khuất trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, do đó xứng đáng để Nhà nước đầu tư trong lúc này; đặc biệt là Cao Bằng khó khăn, chỉ có phương thức giao thông đường bộ. Do đó phải tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược là đường cao tốc, chống biến đổi khí hậu, văn hóa, xã hội, thể thao… để Cao Bằng, Lạng Sơn vươn lên phát triển.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn của các chủ thể liên quan; nêu rõ, về công việc tiếp theo, tiếp tục rà soát các mục tiêu, tinh thần là đến 19/5 phải hoàn thành giai đoạn 1 của các tuyến này; hoàn chỉnh hồ sơ theo các quy định của luật pháp.
Về vốn, Bộ Tài chính cân đối nhanh các nguồn hợp pháp để bố trí cho công trình, báo cáo Thường trực Chính phủ vào tuần tới, Thường trực Chính phủ sẽ quyết định và cấp vốn cho hai địa phương. Tăng cường thanh tra trước, trong và sau quá trình thực hiện dự án; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
Lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)
Về khâu tổ chức, Thủ tướng yêu cầu lấy cảm hứng từ trận đánh Đông Khê – chiến dịch then chốt mở màn cho Chiến dịch Biên giới Thu-Đông năm 1950 trước đây, được Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo, đồng thời kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2026); do đó tại mảnh đất lịch sử Đông Khê, chúng ta quyết định phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” với nội dung “85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh” giai đoạn 1. Thủ tướng nhấn mạnh sức mạnh từ nhân dân, nhấn mạnh cội nguồn truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc để phát huy tinh thần trong giai đoạn này.
Muốn vậy, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; lực lượng Quân đội cũng phải vào cuộc hỗ trợ, trong đó có Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Công binh; thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh làm Tư lệnh, Phó Tư lệnh là một Thứ trưởng Quốc phòng, hai Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, bắt đầu hoạt động để rà soát đường găng tiến độ cho đến ngày 19/5/2026 trên tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Rà soát công việc từng tuần, từng tháng một, có KPI để đánh giá; nếu tuần này không đạt thì tuần sau phải bù lại; nhấn mạnh chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, thể hiện tấm lòng tri ân đối với Bác Hồ; vì nhân dân hai tỉnh.
Về tuyến Bắc Kạn đi Cao Bằng, khoảng hơn 80km, Thủ tướng đánh giá đây là vùng trũng, đường sá còn đơn sơ, chỉ là đường miền núi cấp 3, cấp 4. Khu vực này chưa có hệ thống giao thông thuận lợi. Do đó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại tổng mức đầu tư một tuyến đường cao tốc nối Bắc Kạn với Cao Bằng theo tình trạng khẩn cấp như Luật Đầu tư công đã quy định; các bộ, ngành, Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc đầu tư, sát thực tế, triển khai nhanh.
Nguồn vốn được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp. Cao Bằng và Thái Nguyên phối hợp cùng triển khai; áp dụng các cơ chế triển khai nhanh; bảo đảm chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Thủ tướng cũng yêu cầu việc thi công chỉ trong vòng 3 năm; nêu rõ đây là dự án trọng điểm thì sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội cả khu vực. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, Cao Bằng, Thái Nguyên hoàn thành các thủ tục đầu tư nhanh nhất có thể.
* Chiều cùng ngày, Thủ tướng thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh trên địa bàn xã Đông Khê. Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân; yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất là đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, có truyền thống cách mạng hào hùng, người dân một lòng một dạ theo Đảng. Thủ tướng mong muốn nơi đây có hệ thống đường cao tốc đi qua để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn.
* Nhân dịp này, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Hoan nghênh các lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ ứng trực, bảo đảm giao thương thông suốt trong dịp Tết, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh, đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đó, không chỉ góp phần phát triển kinh tế biên mậu, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và mỗi nước mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em.
*Trước đó, đêm 19/2 (tức mùng 3 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết trên tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.
Thủ tướng đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường thi công tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng tại km45, thuộc xã Nhân Lý và nút giao IC03 (km17+420 giao với Quốc lộ 4B) thuộc phường Kỳ Lừa. Tại công trường, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát đã quyết tâm bám công trường, duy trì tiến độ dự án trong những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Thủ tướng cũng ghi nhận, cổ vũ đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã không nghỉ Tết để thi công “3 ca, 4 kíp” bảo đảm tiến độ dự án.
Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lạng Sơn và khu vực Đông Bắc, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường kết nối giao thương. Thi công nhanh, sớm hoàn thành ngày nào thì tốt ngày đó để công trình sớm đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và khu vực. Thủ tướng cũng đề nghị nhà thầu cùng với việc chăm lo cho công nhân, người lao động, cần tiếp tục tăng năng suất, tăng ca kíp, tăng tốc hơn nữa, tạo không khí thi đua sôi nổi trên công trường, để quyết tâm hoàn thành tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng trước 30/4/2026. Thủ tướng nhấn mạnh, điều này mang ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của người lao động, Thủ tướng chúc cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động năm mới mạnh khỏe, an toàn, tiếp tục phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Thủ tướng đã cảm ơn và tặng quà công nhân, người lao động đang trực tiếp thi công xuyên Tết trên công trường dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.