Pháp ứng phó nguy cơ lây lan bệnh đậu mùa khỉ

NDO - Ngày 25/7, Bộ trưởng Y tế Pháp François Braun cho biết một số biện pháp cấp bách sẽ được triển khai trong những ngày tới để ứng phó bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có việc khai trương một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở vùng thủ đô Ile-de-France.
0:00 / 0:00
0:00
Tiêm vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa ở một trung tâm tiêm chủng tại Paris ngày 11/7. Ảnh: Le Parisien.
Tiêm vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa ở một trung tâm tiêm chủng tại Paris ngày 11/7. Ảnh: Le Parisien.

Theo Cơ quan y tế công cộng Pháp, hiện đã có hơn 1.700 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này. Vùng thủ đô Ile-de-France ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh cao nhất với hơn 726 trường hợp.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Y tế François Braun đã thông báo một số biện pháp phòng bệnh như cho phép tất cả sinh viên y khoa được tiêm ngừa vaccine ngay trong tuần này và mở thêm các trung tâm tiêm chủng.

Theo Bộ trưởng Y tế François Braun, có hơn 100 trung tâm tiêm chủng đang hoạt động. Hiện có 42 nghìn liều vaccine được lưu trữ để cung cấp cho những người có nguy cơ cao và có hơn 6 nghìn người đã được tiêm ngừa bệnh này.

Do số ca nhiễm tăng nhanh, chính quyền vùng thủ đô Ile-de-France đã đề nghị chính phủ triển khai các biện pháp khẩn cấp để tăng cường vaccine và nhân viên tiêm phòng. Thống kê từ các trung tâm y tế cho thấy nhu cầu tiêm phòng ngày càng lớn, do vậy cần có tới 300 nghìn liều trong những ngày tới và chiến dịch tiêm chủng cần được triển khai cấp bách như tiêm ngừa Covid-19.

Ngày 26/5, Pháp ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại một trường học ở thủ đô Paris. Một ngày sau, hai người đầu tiên có tiếp xúc gần đã được chích ngừa.

Bệnh đậu mùa khỉ đã lan tới nhiều nước châu Âu. Dù chưa bùng phát đến mức độ nguy hiểm, các nhà dịch tễ Pháp cho rằng các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ bị động nếu xảy ra kịch bản như đại dịch Covid-19. Diễn biến trong thời gian gần đây cho thấy bệnh này có thể lây lan rộng như bệnh AIDS, tức là ban đầu xuất hiện trong một số nhóm đối tượng như đồng tính nam và nghiện ma túy do dùng chung kim tiêm, rồi dần dần lây lan qua truyền máu, trẻ sơ sinh... Vì vậy, các biện pháp theo dõi chặt chẽ và phòng ngừa từ sớm là phương án tốt nhất nhằm tránh rơi vào tình trạng bị động như những đợt đầu của đại dịch Covid-19.

Tại châu Âu, tính tới ngày 25/7, các nước ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất gồm Tây Ban Nha (3.125), Đức (2.352), Vương quốc Anh (2.208).

Cũng trong ngày 25/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép sử dụng vaccine Imvanex của Công ty Công nghệ sinh học Bavarian Nordic (Đan Mạch) từ đề xuất của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA). Việc phê duyệt được thực hiện chỉ hai ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 23/7. Vaccine Imvanex là loại vaccine duy nhất được cấp phép để sử dụng trong phòng chống bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ và Canada.