Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh: Hơn 4.000 lượt đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật

Lần đầu tiên được tổ chức, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp tổ chức đã thu hút hơn 4.000 đại biểu tham dự.
Chương trình Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông từ “Mô hình phiên tòa giả định“.

Phiên tòa giả định, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

"Phiên tòa giả định” là cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát thực tế của nhiều địa phương. Cùng với các hình thức truyền thông, giáo dục pháp luật trực tiếp tại các trường học, cộng đồng dân cư, hoạt động tuyên truyền bằng hình thức này đã tạo chuyển biến mới trong công tác tuyên truyền pháp luật cho nhiều đối tượng trong tình hình hiện nay.
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Hơn 500 văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội hiện nay gồm hơn 500 văn bản. Qua đó, đã tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách quan trọng. Đồng thời, cũng phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nhất là trong tái cơ cấu sản xuất, góp phần trực tiếp tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển ngành.
Cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) cam kết cùng tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Ngày 19/8, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cùng Đồn biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan; Phân trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Pò Chài (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hai bên qua lại cửa khẩu.
Phiên tòa xét xử một bị cáo chưa thành niên ở Kiên Giang.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội diễn biến khá phức tạp, không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm, mà còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng với tính manh động, liều lĩnh; cùng với đó là tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tòa án hai cấp thành phố Cần Thơ tập trung nâng cao chất lượng xét xử

Chiều 6/8, tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ (cấp thành phố và cấp quận, huyện) về công tác năm 2023.
Các đại biểu dự hội thảo được giới thiệu các phương tiện phòng cháy, chữa cháy mới.

Hơn 500 doanh nghiệp tập huấn các quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy

Ngày 31/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam (VFRA) phối hợp Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam (C07-Bộ Công an) tổ chức Hội thảo tập huấn về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan lĩnh vực phòng cháy chữa cháy mới được ban hành.
Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ninh Bình: Bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày lại đi cướp giật

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô-tô phóng rất nhanh, phía sau có một số người dân điều khiển mô-tô đuổi theo và tri hô “cướp…cướp…!”.
Quang cảnh Hội nghị.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho công chức, viên chức các sở Thông tin và Truyền thông và phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương để triển khai Dự án 6-Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng tuyên truyền pháp luật cho đồng bào ở xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 5.000 người dân khu vực biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, trên 2 tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ra quân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
(Ảnh minh họa)

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về dược, trang thiết bị y tế

Bên cạnh những đóng góp tích cực trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành y tế, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật vẫn còn những hạn chế. Một số đơn vị chưa đặt công tác hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, nhân lực làm công tác pháp chế còn thiếu; chất lượng một số văn bản pháp luật chưa cao; còn tình trạng chậm tiến độ ban hành văn bản...