Giải điền kinh vô địch quốc gia 2009

Phần lớn các vận động viên quốc gia thể hiện phong độ tốt

Ấn tượng nhất ở Giải năm nay là "nữ hoàng" điền kinh Vũ Thị Hương. Sau quãng thời gian nghỉ điều trị chấn thương gần một năm, lại "vỡ" kế hoạch đi tập huấn tại Malaysia, nhưng Hương vẫn xuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 100 m nữ, với thành tích mới 11 giây 43. Giành lWall HCV cự ly 200 m đồng thời cùng các đồng đội ở An Giang đoạt cả hai HCV tiếp sức 4x100 m và 4x200 m, Vũ Thị Hương trở thành VÐV giàu thành tích nhất: bốn HCV. Mặc dù không phá được kỷ lục quốc gia, song Trương Thanh Hằng vẫn tiếp tục "thống trị" đường chạy cự ly trung bình 800 m và 1.500 m. Trong suốt hai năm qua, Trương Thanh Hằng lWall là VÐV số một Ðông-Nam Á, trong tốp các VÐV có khả năng giành huy chương ở các giải châu Á. Cùng tập huấn ở đội tuyển cự ly trung bình, Nguyễn Ðình Cương vẫn cho thấy ưu thế của mình trên đường chạy nam với cú đúp hai HCV 800 m và 1.500 m. VÐV Vũ Văn Huyện sau gần một năm tập luyện trở lại dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Va-dim đã nâng được kỷ lục quốc gia của cá nhân ở nội dung môn nhảy cao nam lên 4m70 đồng thời bảo vệ thành công tấm HCV 10 môn phối hợp.

Ở giải đấu năm nay, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thu Cúc đã không thể bảo vệ tấm HCV nội dung bảy môn phối hợp nữ mà bị đàn em Ðặng Thị Việt Anh "qua mặt". Như thế, ở SEA Games 25 sắp tới, Việt Anh chính là người được kỳ vọng sẽ giành HCV, vượt thành tích HCB của Thu Cúc hai năm trước. Mặc dù được tập huấn dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Mi-sa, VÐV nhảy cao Bùi Thị Nhung chỉ qua được mức xà 1m 86, tuy vẫn giành HCV song sẽ khó khăn tại Lào vào cuối năm khi những chỉ số của VÐV người Thái-lan là Chai-pếch ở các giải đấu năm nay thường khoảng 1m88. Trong bốn năm trở lại đây, cả Bùi Thị Nhung lẫn Chai-pếch đều thi đấu thiếu ổn định, song Nhung vẫn thể hiện phong độ tốt hơn ở các giải thi đấu chính thức. Hy vọng, Nhung sẽ có thêm một tấm HCV ở SEA Games 25 tới.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2009 đã xảy ra nhiều vấn đề gây tranh cãi. Ðầu tiên là vụ tranh chấp Trương Thanh Hằng giữa TP Hồ Chí Minh và Ninh Bình khiến VÐV này chỉ thi đấu kiểm tra mà không được công nhận thành tích. Rất mừng là tranh chấp này đã kết thúc với quyết định Thanh Hằng chính thức đầu quân cho Ninh Bình, như thế Thanh Hằng sẽ yên tâm hơn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 25. Hệ thống đồng hồ điện tử trị giá nhiều triệu USD được trang bị từ hồi Việt Nam đăng cai SEA Games 22 (2003), nhưng mỗi năm chỉ dùng một vài lần cho nên đã có trục trặc, gây tranh cãi khi thi đấu chung kết 100 m nam. Việc tước huy chương của các VÐV Quân đội ở đường chạy 5.000 m hay VÐV Khánh Hòa lúc chạy tiếp sức 4 x 400 m nam lại cho thấy khâu trọng tài "có vấn đề". Năm nay, đoàn Quân đội đã không còn giữ được ngôi vô địch toàn đoàn vì thua HCB so với đoàn Hà Nội (hai đoàn cùng giành tám HCV), nhưng nhìn chung hai đơn vị này vẫn giữ được lực lượng VÐV khá đồng đều. Tuy nhiên, dư luận lo ngại cho đoàn TP Hồ Chí Minh, dù có cơ sở vật chất tốt, kinh phí dồi dào lại không thể giành HCV. Nếu không có sự cải tổ triệt để, thành tích điền kinh TP Hồ Chí Minh sẽ còn tụt hậu.

      Minh Giang

Có thể bạn quan tâm