Mở đầu buổi lễ là nghi thức chào cờ các quốc gia tham dự, tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang tiếng còi” (The Sound of Whistle), tái hiện sinh động tinh thần thể thao cao thượng, sự gắn kết giữa các quốc gia Đông Nam Á và những khoảnh khắc đáng nhớ của kỳ Đại hội.
Sau đó, các vận động viên và thành viên các đoàn thể thao cùng diễu hành trên sân trong bầu không khí cởi mở, thân thiện và tràn đầy tự hào.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow nhấn mạnh, việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33 là niềm vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội quan trọng để tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và phát triển thể thao giữa các quốc gia trong khu vực. Thành công của Đại hội là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức, các đơn vị liên quan, cùng sự ủng hộ tích cực của người dân Thái Lan và bạn bè Đông Nam Á.
Ban tổ chức SEA Games 33 đã trình chiếu những hình ảnh tổng kết, ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ của kỳ Đại hội, trước khi diễn ra nghi thức tắt ngọn lửa SEA Games, đánh dấu thời khắc SEA Games 33 chính thức khép lại sau hơn 10 ngày thi đấu sôi nổi.
Tiếp đó, chủ nhà Thái Lan tiến hành trao cờ đăng cai SEA Games cho Malaysia - quốc gia sẽ tổ chức SEA Games 34, dự kiến diễn ra từ ngày 18/9 đến 29/9/2027. Ngay sau nghi thức này, chương trình nghệ thuật “Rhythm in Harmony” mang đậm bản sắc văn hóa Malaysia được giới thiệu như lời chào và lời hẹn gặp lại ở kỳ Đại hội tiếp theo.
Khép lại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp với 233 Huy chương Vàng, 154 Huy chương Bạc và 112 Huy chương Đồng, lập kỷ lục trở thành đoàn giành nhiều Huy chương Vàng nhất trong lịch sử SEA Games (kỷ lục trước đó thuộc về Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 với 205 Huy chương Vàng).
Xếp thứ hai là Indonesia với 91 Huy chương Vàng, 111 Huy chương Bạc và 131 Huy chương Đồng. Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ ba với 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm đầu thể thao khu vực.
SEA Games 33 khép lại không chỉ bằng những con số thành tích, mà còn bằng thông điệp về sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó và khát vọng phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á.