Những tiếng nói tâm huyết với Đảng ta

Phải nói cho dân hiểu và làm cho dân thấy, dân tin

Tôi được đứng vào hàng ngũ của Ðảng gần 30 năm rồi. Ðược kết nạp Ðảng, vinh dự, thiêng liêng lắm. Tôi là người thứ ba trong năm thôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã được kết nạp Ðảng, bà con trong buôn làng ai cũng vui và tự hào. Họ nói, tôi là người có uy tín mà, phải là đảng viên để còn nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, dân tin.

Phải nói cho dân hiểu và làm cho dân thấy, dân tin

Ðược vào Ðảng, tôi có điều kiện để nắm vững hơn chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, vận động và giúp đồng bào thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống. Với bà con, đảng viên, người uy tín thì cái gì cũng phải hơn họ, có trình độ hơn, biết tính toán làm ăn, sản xuất giỏi… Vì vậy, phải am hiểu phong tục, tập quán; phải đi trước, làm trước thì dân mới tin và làm theo.

Tôi từng làm trưởng ban tài chính, rồi chủ tịch UBND xã, chủ tịch MTTQ xã, kiêm bí thư chi bộ liên thôn. Khi nghỉ hưu, tôi được bầu làm chủ tịch hội người cao tuổi xã. Nhớ lại chuyện xưa, bà con Chu Ru trồng cây bắp, cây lúa một vụ, đói kém triền miên. Tôi mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, thu nhập tăng thấy rõ. Bà con thấy thế làm theo. Phải làm thực tế mới thuyết phục bà con được. Bác Hồ dặn rồi, đảng viên là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nếu mình không giúp được bằng vật chất thì giúp bằng trí óc. Giờ xã nông thôn mới rồi, nhờ Ðảng, Nhà nước quan tâm, đời sống đồng bào đổi thay đáng kể, cái đói lùi xa, họ đã biết làm giàu trên chính đồng ruộng của mình.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự nỗ lực, ra sức thi đua của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong giai đoạn tiếp theo, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước ta sẽ phát triển vượt bậc. Bà con đồng bào mình yên tâm, gửi trọn niềm tin về Ðảng, về một Tây Nguyên khởi sắc, đổi thay nhiều mặt, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Già làng Tou Prong Dzung

(Xã Ka Ðô, huyện Ðơn Dương, tỉnh Lâm Ðồng)

Ðảng luôn quan tâm, tôn trọng những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo

Phải nói cho dân hiểu và làm cho dân thấy, dân tin ảnh 1

Thừa Thiên Huế một trong những trung tâm tôn giáo của miền trung và cả nước với đồng bào tín đồ các tôn giáo khá đông, chiếm gần 60% số dân toàn tỉnh. Những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Thừa Thiên Huế khá ổn định. Việc thực hiện chính sách đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh đạt được những kết quả tốt. Phần lớn chức sắc, tín đồ các tôn giáo đều có quan hệ gần gũi với chính quyền địa phương. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động lớn do Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động, chức sắc, tín đồ các tôn giáo đều tích cực tham gia, đời sống tinh thần, vật chất của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, an ninh quốc phòng ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi cộng đồng dân cư được củng cố.

Cùng với xu thế hội nhập của đất nước, Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng các hoạt động giao lưu quốc tế, vận động hòa bình, tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội, như từ thiện, giáo dục, y tế… Ðại bộ phận tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư... Thành công của Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, có sự tham dự của hơn 570 phái đoàn, với khoảng 1.650 đại biểu quốc tế, thêm một lần nữa khẳng định Ðảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm và tôn trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, phù hợp với văn hóa, đạo đức và lối sống hướng thiện của con người Việt Nam.

Hòa thượng Thích Ðức Thanh

Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Truyền thống vẻ vang của Ðảng tiếp sức cho tuổi trẻ

Phải nói cho dân hiểu và làm cho dân thấy, dân tin ảnh 2

90 mùa xuân ra đời và phát triển, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng trên đất nước ta. Trong suốt hành trình lịch sử, Ðảng ta không ngừng tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng của tuổi trẻ. Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Ðảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 90 năm là chặng đường của những thời kỳ đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang, oanh liệt giúp mỗi thanh niên hôm nay luôn tự hào và có niềm tin mãnh liệt, bước đi theo con đường của Ðảng.

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong cả nước có nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Các cấp bộ đoàn có nhiều giải pháp để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, chăm lo công tác xây dựng Ðoàn và các tổ chức của thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Với niềm tin yêu và tự hào về Ðảng, chúng tôi mong muốn Ban Chấp hành Trung ương và các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để thanh thiếu niên, nhi đồng được học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho đất nước. Trong đó, cần mạnh dạn, tin tưởng giao nhiệm vụ khó cho đoàn viên thanh niên, tạo mọi điều kiện cho thanh niên hăng hái, tự tin tham gia các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để qua đó được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Quan tâm tạo việc làm cho thanh niên, có chính sách đãi ngộ đối với những đoàn viên, thanh niên có thành tích trong học tập và công tác. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ðoàn các cấp, góp phần làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ cho Ðảng.

Ngụy Văn Tuyên

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang