Việc kiểm tra nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, khắc phục các điểm nghẽn về an ninh, trật tự và trật tự đô thị, bảo đảm công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.
Sáng 12/3, Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, đã làm việc, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn một số phường.
Phát biểu tại các buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an các phường; các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử.
Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Công an các đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho các tổ bầu cử; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu, không để phát sinh phức tạp trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.
Trong xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, thực hiện theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đấy, bảo đảm bền vững”.
"Cùng với đó, tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân Thủ đô tốt nhất", đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.
Cùng ngày, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, kiểm tra các điểm bầu cử thuộc các xã Tam Hưng, Thanh Oai.
Tại các điểm kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy; bố trí lực lượng bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, kiểm tra việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực chung quanh các điểm bầu cử.
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Công an thành phố, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử; phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp đặc điểm từng địa bàn.
Cùng với đó, lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh, an toàn tại các địa điểm phục vụ bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các địa phương cơ bản ổn định, chưa phát sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử.
Đối với nhiệm vụ giải quyết, khắc phục các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Công an các phường, xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp; phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, góp phần tạo chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin cử tri; đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VNeID; nắm chắc số lượng người lao động tự do, người cư trú thực tế trên địa bàn để phục vụ công tác cấp thẻ cử tri.
"Các đơn vị cũng cần thống kê, lập danh sách các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thuận lợi tham gia bỏ phiếu", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, nhận diện và khắc phục kịp thời các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, như tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm trông giữ phương tiện tự phát, nguy cơ ùn tắc giao thông tại khu vực chung quanh các điểm bầu cử, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.
Các trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tăng cường các tổ kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử, bảo đảm tác phong nghiêm túc, chuẩn mực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Trước đó, ngày 11/3, tại trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc chủ trì buổi làm việc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 11 đơn vị Công an cấp xã.
Qua báo cáo cho thấy, các đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực chiến, bảo đảm an ninh trật tự tại từng điểm bầu cử; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử; phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phối hợp ngành y tế địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh tại các khu vực bỏ phiếu.
Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử, Công an các xã còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nhiều tuyến đường, khu vực công cộng được chỉnh trang, dọn dẹp, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp phục vụ nhân dân tham gia bầu cử.
Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, bảo vệ an ninh, an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các đơn vị phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.
Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu các phòng chức năng của Công an thành phố được giao nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Công an cơ sở trong quá trình triển khai các phương án bảo vệ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả, đúng yêu cầu đề ra.
Công an các xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
"Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cần tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra mâu thuẫn, vi phạm pháp luật; nếu phát sinh vụ việc phải kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, giải quyết, khắc phục ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp", đồng chí Dương Đức Hải lưu ý.
Đối với công tác khắc phục các điểm nghẽn về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, Phó Giám đốc nhấn mạnh, các đơn vị cần triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các khu vực trọng điểm, không chỉ trong thời điểm bầu cử mà phải duy trì thường xuyên, lâu dài.
Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trang hoàng khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường, khu dân cư, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.