Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 18 nghìn viên ma túy tổng hợp

NDO -

Sáng 30/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: Các lực lượng Biên phòng Nghệ An kết hợp với Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công Chuyên án A2-322, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cùng tang vật 18 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ các đối tượng liên quan.
Bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 27/6, tại cổng phụ Trường Đại học Vinh trên đường Bạch Liêu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp Đoàn 2 - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm Nguyến Tất Hùng (sinh năm 1976) ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An); Lobouaphone MaiChanh (thường gọi Chanh), và Southammavong Zaloun, cả hai đều có quốc tịch Lào. Điều đáng nói là Chanh và Southammavong Zalou là lưu học sinh và sinh viên học tại Trường Đại học Vinh. Hiện cả hai đang trọ ở khu ký túc xá Đại học Vinh, thành phố Vinh.

Tang vật thu giữ tại chỗ 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Chanh tại số 1.108, ký túc xá số 1, Trường Đại học Vinh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 6.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến); khám xét nơi ở và xe ô-tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-392.63 của đối tượng Hùng, tổ công tác thu giữ trên xe thêm 20 viên ma túy tổng hợp và một gói chất bột màu trắng. Hùng khai nhận đó là heroin và hồng phiến đối tượng mang theo để sử dụng và một số tang vật liên quan khác.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang phối hợp các lực lượng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.