Phá đường dây buôn bán ma túy tuyến Tây Bắc - Hà Nội

ND - Từ vụ bắt quả tang Lê Mạnh Hùng ở tổ 10 - phường Nam Thanh - TP Ðiện Biên vận chuyển 57 bánh hê-rô-in, sau hơn một năm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây buôn bán 115 bánh hê-rô-in hoạt động nhiều năm trên tuyến Tây Bắc - Hà Nội và các tỉnh Ðông Bắc Bộ, bắt giữ tám đối tượng và truy nã hai đối tượng khác.

BA  giờ sáng, chiếc xe ô-tô mang BKS: 31A-0368 lao tới, ba-ri-e chắn tàu đóng sập. Xe vừa dừng lại trước ghi chắn tàu tại khu vực  phường Quang Trung - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bất ngờ hai mũi trinh sát thuộc Phòng CSÐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đồng loạt áp sát khống chế, quật ngã đối tượng. Lê Mạnh Hùng, trú tại tổ 10, phường Nam Thanh, TP Ðiện Biên và Ðỗ Minh Tiến ở tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên  bị bắt giữ cùng tang vật 57 bánh hê-rô-in (trọng lượng 19,7 kg) giấu trong cốp xe. Hùng là đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về tội lưu hành tiền giả và mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Lai Châu truy nã từ năm 2000. Sau khi lẩn trốn  ở nhiều địa phương, hắn vượt biên sang Ðức và năm 2005 bị trục xuất về nước, thay tên đổi họ, làm giả CMND dưới cái tên Nguyễn Trung Kiên sinh sống ở Thái Nguyên.

Với số lượng tang vật bị bắt quả tang rất lớn, biết trước sẽ lãnh án tử hình nên Hùng và Tiến khai báo quanh co, gian dối nhằm che giấu nguồn gốc ma túy và đồng bọn. Công an Thái Nguyên đã cử các tổ  công tác đi các địa phương xác minh, làm rõ nhân thân lai lịch Hùng và Tiến, nghiên cứu hồ sơ vụ án mua bán trái phép ma túy và lưu hành tiền giả tại Công an tỉnh Ðiện Biên mà Hùng tham gia và trốn truy nã. Sau hơn một tháng liên tiếp kiên trì đấu tranh, kết hợp các nguồn tài liệu thu thập được, sự lỳ lợm của Hùng đã bị các điều tra viên hạ gục và bắt đầu khai báo nhỏ giọt về đường dây ma túy do hắn cầm đầu. Tổng số 57 bánh hê-rô-in hắn vận chuyển bị bắt quả tang là Hùng mua của đối tượng người nước ngoài tên Thiêng, quen với Hùng đã hàng chục năm nay. Ngày 6-12-2007, Hùng gọi điện Thiêng đặt hàng mua lượng ma túy lớn, đi ô-tô khách đến khu vực huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An rồi đi tắt qua biên giới để gặp Thiêng. Thiêng đồng ý bán chịu cho Hùng một bánh hê-rô-in giá 1.500 USD và hẹn khi nào có "hàng" sẽ thông báo và giao tại TP Vinh (Nghệ An). Quá trình ở nhà Thiêng, Hùng làm quen với một đối tượng tên Thanh. Ðến khoảng 19 giờ ngày 24-12-2007, Thanh một mình lái xe ô-tô loại xe bán tải đến giao cho Hùng hai va-li, bên trong có 57 bánh hê-rô-in và một gói nhỏ hê-rô-in làm mẫu tại TP Vinh. Nhận hàng xong, Hùng thuê xe ta-xi chở số hê-rô-in vừa mua được về nhà nghỉ Nam Phương thuộc phường Ngọc Lâm - quận Long Biên, TP Hà Nội thuê phòng để nghỉ và cất giấu ma túy. Nhận được tin báo từ mối hàng ở Thái Nguyên đồng ý mua với giá 7.300 USD/bánh, Hùng bảo Tiến thuê ô-tô chở hàng về Thái Nguyên, trên đường đi còn tranh thủ hít hê-rô-in để thử chất lượng ngay trên xe, nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt.

Mở rộng điều tra, Hùng còn khai nhận đã móc nối cùng đồng bọn mua bán trót lọt 58 bánh hê-rô-in. Các trinh sát đã không quản ngày đêm rét mướt lăn lộn trên địa bàn các tỉnh tuyến Tây Bắc - Hà Nội - Thái Nguyên để xác minh nhân thân các đối tượng nghi vấn, từ đó truy bắt kịp thời các đối tượng, không để chúng có cơ hội lẩn trốn. Liên tục đấu trí, đấu lý kết hợp vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, giáo dục, động viên các đối tượng thành khẩn khai báo, các trinh sát bắt giữ thêm sáu đối tượng và ra lệnh truy nã hai đối tượng trong đường dây ma túy do Hùng cầm đầu. Từ tháng 6-1996, Hùng cùng với Hồ Thị Năm, trú tại Kim Mã - Ba Ðình, TP Hà Nội bốn lần mua của Nguyễn Xuân Hòa ở tổ 5, phường Nam Thanh, TP Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên (khi đó là quyền trưởng Hải Quan cửa khẩu Pa Thơm - Ðiện Biên) 22 bánh hê-rô-in hết 66.000 USD. Số hê-rô-in nói trên Hòa mua của Lò Văn Choi, khi đó là Trưởng công an xã Pa Thơm, Ðiện Biên với giá 2.500 USD/bánh, sau đó bán lại cho Hùng tại nhà Lê Thị Bình (là chị gái của Hùng). Nhận hàng xong, Hùng và Năm thuê Ðặng Quang Minh, là nhân viên bán vé xe ô-tô khách của bến xe khách TP Ðiện Biên Phủ chuyển cho Hoàng Kim Chuyền (lái xe ô-tô) và Nguyễn Hữu Thắng (phụ xe) cùng trú tại ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) vận chuyển từ Ðiện Biên về Hà Nội, tiền công 100 USD/1 bánh hê-rô-in. Sau mỗi lần giao hàng cho Minh xong Hùng, Năm đều mua vé máy bay đi từ Ðiện Biên về Hà Nội chờ sẵn để nhận "hàng", đem bán lại cho Trần Quốc Cường ở ngõ Quan Thổ 1, Hàng Bột, Ðống Ða (TP Hà Nội), đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 10 bánh hê-rô-in với giá 3.500 USD/bánh và một đối tượng trú tại Yên Phụ, Tây Hồ (Hà Nội) 12 bánh hê-rô-in.

Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra giai đoạn một và đang mở rộng điều tra giai đoạn hai của chuyên án này.

Có thể bạn quan tâm