Trong phiên chào sàn chứng khoán Thượng Hải sáng qua, giá cổ phiếu của Tập đoàn Sản xuất dầu khí PetroChina, Trung Quốc đã vọt lên tới 191%, đạt mức 48,6 Nhân dân tệ/cổ phiếu. Qua đó, PetroChina trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị thị trường vượt ngưỡng 1000 tỷ USD, đồng thời trở thành công ty cao giá nhất thế giới, vượt xa Exxon Mobil, hãng chiếm vị trí số 1 thế giới trong nhiều năm qua.
Tính theo giá cổ phiếu trong phiên giao dịch thứ sáu tuần qua, giá trị thị trường của Exxon Mobil hiện chỉ ở mức 488 tỷ USD.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc có công ty lớn nhất thế giới, thay vì Mỹ.
PetroChina đã có thành công bất ngờ này trước hết vì giá dầu liên tục leo thang trong thời gian qua và nhu cầu về năng lượng không ngừng tăng trong nền kinh tế phát triển rất nhanh của Trung Quốc.
Tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng báo động về khả năng cổ phiếu trên sàn giao dịch Thượng Hải, với chỉ số tăng 6 lần trong vòng hai năm qua, phần nào mang giá trị ảo. Các doanh nghiệp chào sàn ở đây thường được định giá quá cao so với thực tế.
Có thể vì thế mà trong số 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường hiện nay, ngoài PetroChina Co. còn có tới bốn doanh nghiệp khác của Trung Quốc là China Life, China Mobile Ltd., Ngân hàng công thương Trung Hoa và China Petroleum and Chemical Corp. Như vậy hiện tại Trung Quốc có nhiều công ty nằm trong Top Ten hơn Mỹ, nước hiện giờ chỉ còn ba đại diện trong Top Ten là Exxon Mobil Corp., General Electric Co. và Microsoft Corp.