Ông Ranil Wickremesinghe được bầu làm Tổng thống Sri Lanka

NDO - Ngày 20/7, Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên đã nhất trí bầu ông Ranil Wickremesinghe giữ vị trí tổng thống mới của quốc gia Nam Á này đến năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Ranil Wickremesinghe tại Văn phòng Thủ tướng ở Colombo, Sri Lanka, ngày 24/5. (Ảnh: Reuters)
Ông Ranil Wickremesinghe tại Văn phòng Thủ tướng ở Colombo, Sri Lanka, ngày 24/5. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 15/7 vừa qua, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Sáng 20/7 (theo giờ địa phương), Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên tiến hành bầu tổng thống mới thay thế Tổng thống Gotabaya Rajapaksa - người rời khỏi đất nước và thông báo từ chức hồi tuần trước.

Tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống Sri Lanka lần này có quyền Tổng thống Ranil Wickremesinghe, nghị sĩ Dullas Alahapperuma thuộc đảng cầm quyền Podujana Peramuna (SLPP) và lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân quốc gia (NPP) Anura Kumara Dissanayake. Tổng thống mới sẽ phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của ông Rajapaksa tới tháng 11/2024.

Theo quy định, một ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất từ hơn 1/3 số phiếu hợp lệ sẽ được tuyên bố trúng cử. Nếu không có ứng cử viên nào hội đủ được yêu cầu, người có số phiếu bầu thấp nhất sẽ bị loại khỏi cuộc đua và các nghị sĩ sẽ xem xét các ưu tiên để chọn ra người chiến thắng.