Quốc hội Sri Lanka chính thức đề cử 3 ứng cử viên tổng thống

Sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã trở thành quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka.
0:00 / 0:00
0:00
Người biểu tình tập trung bên trong Phủ Tổng thống ở Colombo, Sri Lanka ngày 10/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình tập trung bên trong Phủ Tổng thống ở Colombo, Sri Lanka ngày 10/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, các nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka đã chính thức đề cử quyền Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Podujana Peramuna (SLPP) Dullas Alahapperuma và lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân quốc gia (NPP) Anura Kumara Dissanayake cho vị trí tổng thống của quốc gia Nam Á này.

Dự kiến, các nghị sĩ quốc hội sẽ nhóm họp vào sáng 20/7 và bầu ra tổng thống mới cho Sri Lanka.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo đảng đối lập chính SJB ở Sri Lanka, ông Sajith Premadasa, đã rút khỏi cuộc đua vào vị trí tổng thống của đảo quốc Nam Á này, nhằm dành sự ủng hộ cho ứng cử viên Alahapperuma.

Sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã trở thành quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka.

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu, mất điện kéo dài cùng với lạm phát phi mã, sau khi cạn kiệt ngoại tệ không nhập khẩu được các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất tại Sri Lanka đã tăng gấp 3 lần trong những tháng gần đây.

Tình hình trên dẫn đến các cuộc biểu tình ở Sri Lanka kéo dài suốt nhiều tháng.

Số liệu chính thức cũng cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng 6/2022, lạm phát lương thực ở Sri Lanka đạt 80,1%.