Trong bài diễn văn nhậm chức ngày hôm qua, ông Ramos-Horta nói rằng, ưu tiên chính của ông là đem lại an ninh cho Đông Timor.
Tổng thống Xanmana Gusmao đã chọn vị Cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng này để thay ông Mari Alkiri đã từ chức Thủ tướng hồi tháng trước.
Công việc đầu tiên của ông Ramos-Horta sẽ là "lập lại hòa bình và ổn định," Tổng thống Gusmao nói.
Việc bổ nhiệm ông nhằm mục tiêu khôi phục hòa bình ở Đông Timor, nước đã rơi vào hỗn loạn từ ba tháng qua, kể từ khi 600 lính bị sa thải.
Ông Alkatiri đã không ngăn chặn được những tranh chấp nội bộ giữa các lực lượng an ninh và vụ này đã biến thành tình trạng bạo động trong xã hội khiến 150 nghìn người Đông Timor phải bỏ nhà đi lánh nạn và ít nhất 21 người chết.
Ông Alkatiri bị cáo buộc là ra lệnh cho đội đặc nhiệm ám sát các nhân vật đối lập. Ông Ramos-Horta sẽ lãnh đạo chính phủ cho tới khi tổ chức cuộc bầu cử mới vào tháng 5-2007.
Các phóng viên nói rằng ông Ramos-Horta là một ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử sắp tới. Đông Timor giành độc lập từ Indonesia từ năm 2002.