Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thanh tra các dự án, công trình của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lương Cao Khải, Vụ phó Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp về tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn; đưa và nhận hối lộ; Vụ phó Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, quá trình thanh tra bốn dự án của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Ðoàn thanh tra Chính phủ do Lương Cao Khải, Trưởng đoàn và Dương Văn Lực, Phó đoàn, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao đã ra những kết luận không đúng thực tế; cố tình quy kết nặng thêm, cố tình bỏ qua sai phạm cho các cá nhân, đơn vị bị thanh tra để buộc họ phải gặp gỡ, giải trình và đưa tiền hối lộ. Lương Cao Khải nhận hối lộ của các đối tượng thanh tra 13.500 USD, 10 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền vay của Công ty PVECC để mua chung 6.507 m2 đất tại thị xã Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khi bị phát hiện các sai phạm, buộc phải kiểm điểm, Lương Cao Khải đã đưa cho Tổng thanh tra Quách Lê Thanh 110 triệu đồng với mục đích nhờ ông Thanh giảm nhẹ trách nhiệm cho mình. Phó trưởng đoàn Dương Văn Lực nhận hối lộ 3.000 USD và 10 triệu đồng; Bùi Xuân Bảy nhận hối lộ 11 triệu đồng.
Các thành viên là thanh tra viên tham gia thanh tra bốn dự án trên, quá trình điều tra không phát hiện thấy có sai phạm về chuyên môn; đều phát hiện sai phạm và đề xuất xử lý đúng; không bị tố cáo gây áp lực đối với các đơn vị thanh tra để vụ lợi.
Ông Trần Quốc Trượng, Phó Tổng Thanh tra, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ðoàn thanh tra, không kiểm tra, kiểm soát được để cho lãnh đạo Ðoàn thanh tra lợi dụng nhiệm vụ được giao mưu lợi cá nhân, vi phạm pháp luật. Hành vi vi phạm của ông Trượng là do chủ quan, tin vào cấp dưới, không cố ý. Tuy Nguyễn Trọng Nhưng khai đưa 3.000 USD và 5 triệu đồng cho ông Trượng nhưng không đủ chứng cứ kết luận ông Trượng có nhận tiền.
Nguyên Tổng thanh tra Quách Lê Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, đã chỉ đạo xử lý các cán bộ sai phạm không đúng, nên để lãnh đạo Ðoàn thanh tra lợi dụng nhận tiền của đối tượng thanh tra. Sai phạm của ông Quách Lê Thanh là không cố ý, việc Lương Cao Khải đưa tiền ông Quách Lê Thanh đã kịp thời báo cáo Ban Nội chính T.Ư và nộp lại tiền. Sai phạm của ông Quách Lê Thanh và ông Trần Quốc Trượng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã đề nghị Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý hành chính.