Ông Lê Hoàng Minh được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

NDO - Ngày 15/8, tại trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Minh, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ Giao thông vận tải) nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/8.
Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/8.

Theo đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Bộ Giao thông vận tải; ông Lê Hoàng Minh, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng giao thông giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; ông Vũ Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông được giao phụ trách Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông kể từ ngày 15/8/2023.

Ông Lê Hoàng Minh được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm.

Thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ mới được bổ nhiệm, tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của ngành, của Bộ Giao thông vận tải.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, Nhà nước lên trên hết, xây dựng tập thể đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Ông Lê Hoàng Minh được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam ảnh 2

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam Lê Hoàng Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm, ông Lê Hoàng Minh cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và trưởng thành trong ngành giao thông vận tải, ông Lê Hoàng Minh cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình và mong muốn được tập thể cán bộ của Tổng công ty phối hợp, hỗ trợ, tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác bảo đảm an toàn điều hành bay và xây dựng kết cấu hạ tầng quản lý bay đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Ông Lê Hoàng Minh được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam ảnh 4

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, đại diện chủ sở hữu là Bộ Giao thông vận tải.

Tổng công ty chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong toàn bộ vùng trời chủ quyền trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và tại tất cả các cảng hàng không, sân bay trên cả nước với quy mô cung cấp dịch vụ trên diện tích gần 1,2 triệu km2.

Năm 2022, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã bảo đảm điều hành bay an toàn-điều hòa-hiệu quả cho 100% các chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao, sản lượng điều hành bay đạt 541.330 lần chuyến, đạt 123,1% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 184,36% so với thực hiện năm 2021.

Hiện nay, Tổng công ty đang tập trung triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm mang tính chiến lược của ngành như dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh, Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên; Trạm Radar sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh, Trạm Radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài,…