Thế giới ngày qua

Ô-xtrây-li-a: Lễ hội ánh sáng

Từ ngày 27-5 đến 18-6, thành phố Xit-ni của Ô-xtrây-li-a trở nên lung linh, rực rỡ hơn vào ban đêm khi tại đây diễn ra Lễ hội ánh sáng thường niên lần thứ 8 với tên gọi "Vi-vít Xit-ni 2016". Lễ hội quy tụ những ý tưởng nghệ thuật đầy sáng tạo về ánh sáng và âm thanh, được xem là có quy mô lớn nhất thế giới.

Tại lễ hội này, du khách có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng các công trình nghệ thuật kỳ thú được thể hiện qua hiệu ứng ánh sáng không gian ba chiều (3D). Vi-vít Xit-ni 2016 có 91 điểm trình diễn ánh sáng, 73 sự kiện âm nhạc với 76 ý tưởng trong các tác phẩm nghệ thuật của hơn 200 nghệ sĩ. Lễ hội ánh sáng thường niên ở Xit-ni đã trở thành một trong những lễ hội sáng tạo bậc nhất trên thế giới. Năm 2015, hơn 1,7 triệu lượt người đã tới chiêm ngưỡng các công trình nghệ thuật ánh sáng ở Xit-ni.

Mê-hi-cô: Tăng cường an ninh trước thềm bầu cử

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ An ninh công cộng Mê-hi-cô đã huy động hơn 26 nghìn cảnh sát để bảo đảm an ninh tại 16 quận của thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti, nơi 7,4 triệu cử tri của thành phố này đi bầu 100 đại diện của Nghị viện lập hiến vào ngày hôm qua (5-6), sau khi thành phố này chuyển sang chế độ như một bang mới hợp thành liên bang Mê-hi-cô. Nguồn tin cho biết, với sự trợ giúp của 1.391 xe cảnh sát, năm trực thăng, cùng hơn 18 nghìn ca-mê-ra theo dõi, lực lượng an ninh được triển khai tại 12.789 điểm bỏ phiếu trong các quận. Trong khi đó, khoảng 30 triệu cử tri trên khắp Mê-hi-cô đi bầu thống đốc và các chức vụ trong chính quyền của các quận, huyện tại 13 bang của nước này. Cuộc bầu cử kết thúc vào 18 giờ cùng ngày (giờ địa phương).

Ma-rốc: Bắt giữ sáu tay súng IS

Theo Tân Hoa xã, ngày 4-6, Bộ Nội vụ Ma-rốc cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ sáu tay súng thuộc một nhóm chân rết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động tại thành phố Mếch-nét, cách thủ đô Ra-bát 150 km về phía đông. Trong số này, có một thủ lĩnh nguy hiểm của IS. Theo chỉ đạo của các thủ lĩnh IS tại Li-bi, tên này đã lên kế hoạch tiến công đẫm máu tại Ma-rốc và các nước châu Âu. Tuần trước, Bộ Nội vụ Ma-rốc cho biết, cảnh sát Ma-rốc đã triệt phá 29 nhóm khủng bố mưu toan tiến hành các cuộc tiến công tại nước này trong vòng một năm qua.

★ Ngày 4-6, Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi cảnh báo công dân Mỹ về khả năng xảy ra tiến công khủng bố tại các thành phố lớn ở Nam Phi. Đại sứ quán Mỹ cho biết, các cơ quan an ninh Mỹ đã nhận được thông tin các nhóm khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tiến công tại các khu vực mua sắm ở Giô-han-ne-xbớc và Kếp Thao. Đây là những nơi các công dân Mỹ ở Nam Phi thường lui tới. Đại sứ quán Mỹ nêu rõ, thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh IS công khai kêu gọi các phần tử thánh chiến tiến hành các vụ tiến công khủng bố trên toàn cầu trong tháng lễ Ra-ma-đan sắp tới.

Vê-nê-xu-ê-la: Phân phát lương thực cho người dân

Theo Roi-tơ, TTXVN và tin nước ngoài, Bộ trưởng Lương thực Vê-nê-xu-ê-la R.Ma-cô thông báo, Chính phủ nước này có kế hoạch phân phát 4.200 tấn lương thực, thực phẩm tới từng hộ gia đình trong bối cảnh nền kinh tế Vê-nê-xu-ê-la đang gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Ma-cô nhấn mạnh, trước mắt đây là biện pháp hữu hiệu nhất để giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm. Ca-ra-cát đồng thời hối thúc Pa-ra-goay thanh toán khoản nợ 287 triệu USD nhập khẩu dầu khí trong vòng mười ngày tới, sau khi nước này công khai ủng hộ trừng phạt Vê-nê-xu-ê-la vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

★ Cùng ngày, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao lần thứ bảy Hiệp hội các quốc gia Ca-ri-bê (AEC) tổ chức tại thủ đô La Ha-ba-na của Cu-ba, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô kêu gọi Chính phủ các nước trong khu vực không ủng hộ việc áp dụng Hiến chương dân chủ của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) chống Ca-ra-cát và tố cáo các thế lực thù địch mưu toan cô lập Vê-nê-xu-ê-la. Tại hội nghị, Chủ tịch Cu-ba R.Ca-xtơ-rô cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Vê-nê-xu-ê-la; nhấn mạnh, Cu-ba sẽ không quay trở lại OAS sau khi Tổng Thư ký OAS L.An-ma-grô kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Có thể bạn quan tâm