Ô-tô đậu tùy tiện trong hẻm dân cư

Từ nhiều năm nay, chính quyền các cấp của thành phố đã liên tục triển khai nhiều hoạt động để lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và công tác này đã đạt không ít kết quả khả quan, cảnh đường thông hè thoáng đã chiếm phần lớn diện mạo thành phố. Tuy vậy, vẫn còn không ít con hẻm dân sinh đã bị thu hẹp chiều rộng do bị chiếm dụng để đậu ô-tô, gây khó khăn lẫn trở ngại cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân cũng như làm mất mỹ quan đô thị.

Tại quận 3, khá nhiều hẻm ở các con đường lớn như Nguyễn Ðình Chiểu, Phạm Ngọc Thạch, Kỳ Ðồng, Lý Chính Thắng, Lê Văn Sỹ… đều bị ô-tô đậu, chiếm gần hết phần đường đi. Ở nhiều quận khác như quận 4, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp…, tình trạng ô-tô chiếm dụng hẻm cũng diễn ra phổ biến. Có không ít hẻm bị ô-tô chiếm dụng quá nửa bề rộng, xảy ra cả ngày lẫn đêm; làm mất đi không gian vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục-thể thao của người dân. Phần lớn những hẻm bị chiếm dụng làm chỗ đậu ô-tô là những hẻm có hoặc lân cận những điểm kinh doanh tập trung đông người như quán ăn, quán nhậu… hoặc các chung cư…

Tình trạng ô-tô đậu tràn lan ở các con hẻm đã diễn ra khá nhiều năm và ngày càng gia tăng do thu nhập của người dân ngày càng cao, việc mua sắm ô-tô dễ dàng hơn, trong khi diện tích bãi đậu xe công cộng lại tăng khá chậm. Bên cạnh đó là ý thức còn kém của những chủ sở hữu ô-tô cùng sự hạn chế lẫn buông lỏng trong công tác quản lý của chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan.

Chuyện đậu ô-tô trong hẻm nêu trên còn tạo ra nguy cơ mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự và mất đoàn kết trong khu dân cư. Theo các luật sư, Luật Giao thông đường bộ hiện hành vẫn chưa có quy định xử phạt cụ thể đối với việc đậu ô-tô lấn chiếm hẻm. Tuy nhiên, trong Luật Giao thông đường bộ (quy định tại Ðiều 18 và Ðiều 19) lại có quy định không được dừng xe, đậu xe nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước… Do đó, các cơ quan chức năng cũng có thể xem xét gắn biển báo cấm đậu ô-tô ở đầu các con hẻm hoặc phần đường đi trong hẻm có chiều rộng chỉ đủ cho một làn ô-tô. Chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ hơn nữa trong việc thực thi pháp luật. Ðó là, cần vận dụng linh động pháp luật để bảo vệ, bảo đảm được quyền, lợi ích chính đáng của phần lớn người dân. Quy định pháp luật đã có, vấn đề còn lại là chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan cần xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

HÀ CHÂU

Có thể bạn quan tâm