Hòa thượng Thích Thanh Tứ:

Ở nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được mở rộng

Hòa thượng Thích Thanh Tứ bày tỏ niềm vinh dự lần đầu trong đời - vừa tròn 18 tuổi được đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam DCCH. Sống giữa sự chuyển giao của hai chế độ, Hòa thượng đã ý thức được rằng: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo của chế độ phong kiến trước đây không đúng với tôn chỉ, mục đích của đạo Phật. Người ta cho rằng, trong chế độ đó có hai thời kỳ vàng son mà Phật giáo được phát triển mạnh nhất là thời Lý, Trần, nhưng thực chất nó chỉ dừng lại ở tầng lớp trên (vua, quan...) còn nhân dân, tăng ni, phật tử vẫn không có gì được cải thiện. Ở chế độ mới, 60 năm qua, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng đã được thể hiện xuyên suốt 4 bản Hiến pháp của Nhà nước ta, từ Hiến pháp đầu tiên 1946 đến Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 đều ghi nhận: "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước". Và trong thực tế, Hòa thượng nhận thấy: Các chùa chiền được sửa sang to đẹp hơn, có trường, lớp đào tạo các chức sắc, nhà tu hành để trở thành những người có tài, đức phục vụ đạo pháp, trong đó có nhiều người được cấp bằng cử nhân phật học. Hiện nay có hơn 200 vị sư du học ở nước ngoài và hơn 100 tiến sĩ phật học đã về nước.

Trong hệ thống pháp luật của nước ta, Quốc hội khóa I đến khóa XI (tính đến hết tháng 12-2005) đã ban hành gần 400 bộ luật, luật và pháp lệnh, trong đó có hơn 30 văn bản pháp luật như Sắc lệnh 234/SL ngày 14-6-1955 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký; Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Ðất đai, Luật di sản văn hóa, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo... cùng nhiều nghị định của Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng cũng như các nghị định của Chính phủ ngày nay điều chỉnh về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Ðặc biệt, nhân dân rất phấn khởi đón nhận Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, thể hiện đường lối, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Ðảng ta rất rõ ràng, minh bạch và ngày càng được mở rộng. Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân mà "dân" ở đây bao gồm cả các tín đồ, tăng ni, phật tử...

Hòa thượng Thích Thanh Tứ kịch liệt phản đối, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Ðảng, pháp luật của Nhà nước ta và nhấn mạnh: Những người nào còn mơ hồ cho rằng, Nhà nước Việt Nam không tôn trọng tự do tín ngưỡng, không có nhân quyền là sai lầm, không nhận ra vẫn đề.

Hòa thượng khẳng định: Ở Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được mở rộng, mọi công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Có nghĩa là công dân được tự do bày tỏ đức tin tôn giáo của mình, được thực hành các nghi thức thờ cúng, học tập giáo lý, đạo đức tôn giáo. Nhân dân cũng đặt nhiều niềm tin vào những đạo luật mới vừa ban hành, nhất là Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... sẽ góp phần làm lành mạnh Nhà nước pháp quyền của ta; trên cơ sở đó quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được mở rộng và bảo đảm một cách vững chắc.

Có thể bạn quan tâm