Nút Ngã Tư Sở thông thoáng sau khi được tổ chức lại giao thông

Từ đầu tuần trở lại đây, hầu hết người dân lưu thông qua khu vực Ngã Tư Sở đều cảm nhận giao thông khu vực này đã được cải thiện sau khi lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
Nút giao Ngã Tư Sở đã thông thoáng hơn sau khi điều chỉnh.
Nút giao Ngã Tư Sở đã thông thoáng hơn sau khi điều chỉnh.

Tình trạng phương tiện ùn tắc kéo dài từ Vành đai 2 trên cao đổ xuống, hay dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút trên đường Trường Chinh đã giảm rõ rệt, đường sá thông thoáng hơn, phương tiện lưu thông đã thoát hơn.

Đây là kết quả đáng ghi nhận có được sau phương án điều chỉnh mới đây của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải Hà Nội di dời cây xanh tại 4 đảo dẫn hướng, xén đảo dẫn hướng để tăng làn chờ cho các phương tiện (theo hướng từ Láng về Trường Chinh và ngược lại).

Mở lối quay đầu mới cho các phương tiện đi theo hướng Tây Sơn-Ngã Tư Sở-Tây Sơn; mở rộng lối quay đầu hướng Nguyễn Trãi-Ngã Tư Sở-Nguyễn Trãi.

Đơn vị chức năng cũng xén dải phân cách, mở rộng lối rẽ phải từ Nguyễn Trãi vào Trường Chinh và Trường Chinh sang Tây Sơn; tạo làn đường mới dưới gầm cầu Ngã Tư Sở cho các phương tiện đi thẳng từ Trường Chinh sang Láng.

Nút Ngã Tư Sở thông thoáng sau khi được tổ chức lại giao thông ảnh 1

Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc đã cải thiện khá nhiều.

Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải tiến hành tổ chức giao thông theo phương án thử nghiệm mới.

Các phương tiện di chuyển từ Trường Chinh sang Láng đi vào làn mới mở dưới gầm cầu Ngã Tư Sở và di chuyển liên tục không dừng đèn đỏ. Các phương tiện đi từ Trường Chinh sang Nguyễn Trãi di chuyển như cũ.

Ngoài ra, phương tiện cũng có thể quay đầu tại đầu đường Trường Chinh ngay sát chân cầu vượt.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, việc thử nghiệm phương án phân luồng mới thực hiện từ ngày 24/12. Qua kết quả theo dõi đánh giá, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ đưa ra phương án phân luồng chính thức.

Ghi nhận thực tế vào các khung giờ cao điểm cho thấy, việc tổ chức giao thông theo phương án mới đã cải thiện tình trạng ùn tắc, nhất là làn phương tiện đi hướng Trường Chinh sang Láng. Nhịp đèn cũng đã được điều chỉnh lại, do đó dòng phương tiện di chuyển hướng Láng sang Trường Chinh vào giờ cao điểm đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Vào giờ cao điểm, tình trạng đông đúc phương tiện vẫn xảy ra tại hướng từ Trường Chinh đi Láng. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc đã có những chuyển biến rất tích cực, dòng ô tô phải xếp hàng để đi từ Vành đai 2 trên cao xuống nút giao Ngã Tư Sở ngắn hơn.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Số 3 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: “Qua đánh giá sau bốn ngày điều chỉnh phương án di chuyển tại nút giao Ngã Tư Sở, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây đã được cải thiện đáng kể, phương tiện di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều”.

Những ngày đầu tổ chức lại giao thông, vẫn còn một số người dân thiếu quan sát biển báo cũng như di chuyển theo thói quen cũ, dẫn đến tình trạng đi ngược chiều, quay đầu, dừng xe bất ngờ. Đơn vị bố trí hai cán bộ cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện, an toàn.