ND- Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, trong mấy ngày qua, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to.
Lượng mưa đo được trong 36 giờ phổ biến 200-250 mm, vùng tâm mưa (Thừa Thiên - Huế) 400-500 mm; một số nơi mưa trên 500 mm, như trạm Mỹ Chánh (Quảng Trị) 309 mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên - Huế) 551 mm, Nam Ðông (Thừa Thiên - Huế) 562 mm.
Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang lên, riêng các sông ở Thừa Thiên - Huế đang ở mức rất cao. Hồi 15 giờ ngày 16-10, trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn (Quảng Trị) là 4,86 m, dưới báo động ba 0,54 m; sông Bồ tại Phú Ốc (Thừa Thiên - Huế) 4,74 m, trên báo động ba 0,24 m; sông Hương tại Kim Long (Thừa Thiên - Huế) 3,87 m, trên báo động ba 0,87 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Quảng Nam) 8,46 m, dưới báo động ba 0,34 m. Dự báo, lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,5 m (trên báo động ba 0,1 m); sông Hương tại Kim Long 4,7 m (trên báo động ba 1,7 m), sông Bồ tại Phú Ốc 5 m (trên báo động ba 0,5 m); sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,2 m (trên báo động ba 0,4 m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu 3,5 m (dưới báo động ba 0,2 m); sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,2 m (ở mức báo động 2). Ðề phòng lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng ở các tỉnh trên.
* Trước tình hình mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số địa phương vùng Trung Trung Bộ. Lũ trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang lên nhanh, tình hình diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp. Ngày 16-10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1545/CÐ-TTg yêu cầu:
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phải triển khai ngay các biện pháp cần thiết theo phương án 4 tại chỗ để chống lũ nhằm hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhất là thiệt hại về người. Ðặc biệt là phải tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để sơ tán, di dời dân ở các vùng ngập lụt, vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cần thiết để phòng, chống lũ. Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện để đối phó; phối hợp cùng các tỉnh tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp về lũ lụt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng-Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông báo, cảnh báo kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương biết để chủ động đối phó. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và các phương tiện vận tải; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để sẵn sàng khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông. Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.
* Hồi 9 giờ ngày 16-10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đã có Công điện số 91/CÐ-T.Ư điện Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố: An Giang, Ðồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, yêu cầu: Có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân đang sinh sống ở những vùng trũng, vùng ngập lũ và các hộ dân sống ở ven sông, ven kênh, rạch đặc biệt là người già và trẻ em. Tổ chức sơ tán những hộ dân đang sống ở những vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tổ chức thêm các điểm giữ trẻ để trông các cháu bé, tổ chức đưa, đón học sinh đi học an toàn trong vùng ngập lũ. Triển khai các chốt cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các điểm xung yếu. Trang bị đầy đủ ca-nô, xuồng cứu hộ, phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc và các vật tư, thiết bị cần thiết cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để có thể ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống. Kiểm tra, gia cố đê bao, bờ bao, cầu, cống; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để bơm tát, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái và diện tích nuôi trồng thủy sản. Tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy chế, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ và báo cáo thường xuyên, kịp thời về Phân ban chỉ đạo PCLB miền nam và Ban chỉ đạo PCLB T.Ư.
* Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN tiếp tục ra Công điện số 92/CÐ-T.Ư điện Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, đề nghị: Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 90/CÐ-T.Ư hồi 16 giờ 30 phút ngày 15-10, đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung sau đây: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm ở ven sông suối, vùng trũng, thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là vùng hạ lưu hồ chứa nước khi có lệnh của cấp có thẩm quyền. Kiểm tra việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm ở những vùng dễ bị lũ chia cắt đặc biệt là vùng sâu, vùng xa để chủ động bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân. Ðặc biệt chú ý không để học sinh tự đi lại trên các đoạn đường ngập nước có dòng chảy xiết và qua các ngầm, không để dân ra sông vớt củi khi có lũ. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ và báo cáo kịp thời mọi thông tin về Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư và Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN.
Tại TP Huế, nước tràn Ðập Ðá, ngập sâu 0,8 m. Nhiều tuyến đường Hùng Vương, Bến Nghé, Chi Lăng... nước ngập sâu gây ách tắc giao thông. Nhiều khu dân cư thuộc các khu vực nội thành Huế như phường Phú Hòa, Thuận Lộc, Tây Lộc bị ngập, nước tràn vào nhà. Tỉnh thực hiện phương châm "4 tại chỗ", trong đó vận động nhân dân chủ động chuẩn bị các loại lương thực, mì tôm, dầu thắp sáng... sẵn sàng đối phó với tình hình mưa lũ kéo dài.
Ðến 4 giờ ngày 16-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo chính quyền các địa phương triển khai lập tức các phương án phòng, chống lũ, chuẩn bị mọi lực lượng và phương tiện để di dân các vùng thấp trũng về nơi an toàn, bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của nhân dân. Tỉnh chuyển gấp lên huyện miền núi A Lưới 20 tấn gạo, hai tấn muối, đề phòng người dân sẽ thiếu đói. Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, nước còn tiếp tục dâng cao, có thể lũ sẽ lớn hơn trận lũ lịch sử năm 1999.
* Trong mấy ngày nay mưa lũ lớn xảy ra ở Quảng Trị. Hồi 17 giờ ngày 16-10, Ban PCLB tỉnh này cho biết lượng mưa đo được nơi cao nhất ở Hải Sơn, huyện Hải Lăng đến 548 mm, nước trên sông Ô Lâu vượt báo động 3, các sông Thạch Hãn, Ðakrông mực nước xấp xỉ báo động 3 và đang lên. Lũ lụt đã gây ngập gần 10.000 nhà dân ở các huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Ông Võ Văn Quang, Phó Ban PCLB huyện Hải Lăng, cho biết trận lũ này lớn nhất từ năm 2002 đến nay, 18 xã của huyện bị ngập sâu, giao thông đi lại toàn huyện ách tắc, nhiều khu vực nhà dân lũ dâng đến 1 m, nặng nhất ở các xã Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Vĩnh, Hải Ba, Hải Quế, Hải Hòa và khu vực chung quanh sông Vĩnh Ðịnh. Nước lũ tràn qua làm sạt lở 5 km đê bao ở Hải Trường, làm vỡ hồ thủy lợi ở xã Hải Sơn, rất may không có thiệt hại về người. Trong mưa lũ hàng trăm người dân tình nguyện đi hộ đê, chống lũ. Cầu phao trên sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong bị lũ cuốn trôi. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, đường giao thông vào các xã vùng Lìa bị ngập 13 đoạn tại hai xã Thanh và Thuận. Ðường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh bị sạt lở nhiều điểm.
* Tại TP Ðà Nẵng, nước sông Hàn và các hồ chứa dâng cao, Ban chỉ huy PCLB thành phố triển khai đến các phương án phòng, chống lũ và lũ quét, cảnh báo để người dân đề phòng. Yêu cầu Công ty khai thác công trình thủy lợi Ðà Nẵng tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra theo dõi hai hồ chứa nước lớn của thành phố, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Các địa phương trên địa bàn, nhất là huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu triển khai nhiều phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sẵn sàng đối phó với lũ, đề phòng mưa lớn gây ngập úng ở những vùng thấp trũng như Hòa Xuân (Hòa Vang); Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu).
* Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tỉnh Quảng Nam đã có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi 336 mm. Tỉnh đang khẩn trương triển khai các phương án đối phó, nhất là ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; triển khai trực ban 24/24 giờ và thành lập các đoàn công tác về các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với mưa lũ, có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở những vùng nguy hiểm. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đang khẩn trương phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển đò ngang trên các sông, tổ chức cảnh giới tại những đoạn đường bị ngập sâu, có nước chảy xiết và tăng cường lực lượng bảo vệ các công trình thủy lợi trong mọi tình huống. Các huyện miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng đã thành lập các lực lượng xung kích, bố trí phương tiện xe cơ giới ở những tuyến đường thường xảy ra sạt lở đất để khắc phục nhanh sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt khi có mưa lũ lớn xảy ra.
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 16-10, thầy giáo Nguyễn Văn Hay, 48 tuổi, Trường tiểu học Kim Ðồng, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Ðức, trên đường đi dạy về, qua cầu sông Trầu, lũ lớn vượt mặt cầu gần một mét, thầy Hay dắt xe máy qua cầu để về nhà, nhưng do nước chảy xiết, thầy Hay bị nước cuốn trôi. Ðến 12 giờ cùng ngày mới tìm được xác. Ở công trình thủy điện Za Hưng, xã Za Hung, huyện Ðông Giang có hai công nhân bị lũ cuốn mất tích. Có khoảng 1.000 ha hoa màu, 60 ha lúa hè thu muộn và 250 ha lúa gieo tại các huyện miền núi bị ngập nước. Tuyến đê chống lũ trên sông Ly Ly tại xã Quế Phú đang thi công dở dang đã bị lũ tràn qua làm hư hại nặng.
* UBND huyện Ðác Glây (Kon Tum) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, làm sạt lở nghiêm trọng hàng chục điểm trên tuyến đường Ðác Tả - Ngọc Linh (tỉnh lộ 673). Sạt lở cũng làm người dân các xã Ðác Choong, Mường Hoong và Ngọc Linh gần như bị cô lập. Ðiều đáng nói ở đây là hiện nay trên tuyến đường này còn ba điểm có nguy cơ sạt lở tiếp.
* Hồi 14 giờ ngày 15-10, hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) đã xả lũ với lưu lượng 250 m3/giây. Ðây là đợt xả lũ lần thứ ba trong vòng hai tháng trở lại đây do mực nước trong hồ quá đầy và khu vực thượng nguồn tiếp tục có mưa. Mực nước hồ Dầu Tiếng đo được sáng 15-10 đang ở cao trình 24,52 m, tương đương với 1 tỷ 608 triệu m3 nước, vượt hơn mức báo động 3 (mức thiết kế) 12 cm. Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hồ Dầu Tiếng, mực nước vượt mức thiết kế (24,4 mét) thì bắt buộc phải xả lũ.
* Hiện nay, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đang có mưa kéo dài, nước lũ đầu nguồn tiếp tục lên từ 5-6cm/ngày. Nước lũ cũng đang chảy mạnh vào Tứ giác Long Xuyên và Ðồng Tháp Mười. Sạt lở bờ sông tiếp tục lan rộng. Tại hai tỉnh An Giang và Ðồng Tháp đã có tám trẻ em chết đuối do lũ. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương đưa người dân vào cụm tuyến dân cư vượt lũ.
* Ðến chiều 16-10, MTTQ tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hơn 63 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ bị lũ lụt do bão số 5 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh đang tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ít nhất mỗi người một ngày lương, hoặc một ngày thu nhập.
* Ðoàn cán bộ, công nhân viên Cảng Sài Gòn đã thông qua đầu mối Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đóng góp 100 triệu đồng, nhờ chuyển cứu trợ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng trong cơn bão số 5 vừa qua.