Nước các sông ở Phú Yên dâng cao do thủy điện xả lũ

NDĐT - Từ đêm 14 đến sáng 15-11, tỉnh Phú Yên có mưa trên diện rộng, lớn nhất là tại khu vực thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, làm mực nước các sông dâng nhanh, gây ngập một số tuyến đường.

Nhiều nơi trong thành phố Tuy Hòa ngập sâu, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Nhiều nơi trong thành phố Tuy Hòa ngập sâu, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, sáng 1511 trời bắt đầu mưa to, kết hợp với mưa Tây Nguyên và thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lưu lượng 1.400m3/s, làm mực nước các sông dâng nhanh.
Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, mực nước sông Ba tại Củng Sơn, huyện Sơn Hòa đang ở mức 28,25m (dưới báo động cấp 1: 1,25m), tại Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa 0,29m (dưới báo động cấp I: 1,41m); sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng, huyện Đồng Xuân 5,20m (dưới báo động cấp I: 2,30m); sông Bàn Thạch tại cầu Bánh Lái, huyện Tây Hòa 6,07m (dưới báo động cấp I: 1,93m).
Dự kiến thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả lũ vào chiều và tối nay. Dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng dâng cao 9m (dưới báo động cấp III: 0,5m); sông Ba tại Củng Sơn 29,50m (báo động cấp I); sông Bàn Thạch tại cầu Bánh Lái 8m (báo động cấp I).

Nhiều tuyến đường ở TP Phú Yên trở thành sông, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Định Cự đã phát đi Công điện khẩn, cấm tàu thuyền hoạt động từ ngày 15-11 cho đến khi mưa lũ đi qua; đồng thời tiếp tục thông báo cho tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; theo dõi, giám sát các nhà máy thủy điện xả lũ và bảo đảm an toàn các hồ chứa nước; tập trung triển khai phòng chống mưa lũ theo các phương án tại chỗ và sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng triều cường, lũ quét, sạt lở…

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, tối qua, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã bất ngờ mạnh lên thành bão số 15 (tên quốc tế là Podul) gây mưa lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rồi suy yếu lúc đổ bộ vào đất liền. Sáng sớm nay, 15-11, sau khi đi vào khu vực các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được trong 18 giờ qua ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum phổ biến từ 50 đến 100mm, ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 200-250mm, một số nơi có lượng lớn hơn như: Ba Tơ: 436mm, Minh Long: 311mm, Giá Vực: 322mm, Tuy Hòa: 329mm.

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên nhanh. Mực nước lúc 13 giờ ngày 15-11, trên một số sông chính như sau: Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6,66m, trên BĐ3: 0,16m;  sông Vệ tại trạm sông Vệ: 5,35m, trên BĐ3: 0,85m;  sông Kôn tại Bình Nghi: 18,4m, trên BĐ3: 0,9m; tại Thạch Hòa: 6,93m, dưới BĐ2: 0,07m; sông ĐăkBla tại KonPlong: 595,23m, trên BĐ3: 1,23m; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam dao động ở mức BĐ1.

Dự báo, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh. Đến tối và đêm nay, 15-11, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum có khả năng lên trên mức BĐ3 từ 0,5 -1,7m; các sông ở Quảng Nam, Phú Yên và Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Từ chiều tối nay, mực nước trên các sông ở Quảng Trị, Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ lên. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum.  

Có thể bạn quan tâm