Năm 2012, TS Huỳnh Ngọc Trinh và nhóm nghiên cứu sinh cộng sự đã gây tiếng vang tại Pháp với công trình nghiên cứu về điều trị ung thư não. Theo đó, công trình xác định “Tác dụng điều trị ung thư não của các dẫn chất thuộc nhóm ferrocifen” đã được Tạp chí Dược và Hóa dược châu Âu vinh danh, trao giải “Bài viết hay nhất năm 2012”. Đây là thành quả sau những ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu, tiến hành hàng trăm thử nghiệm của nhóm tại Pháp. “Nhóm nghiên cứu của chúng tôi bắt đầu bằng các thí nghiệm trên những con chuột được cấy tế bào ung thư não. Rào cản ngôn ngữ, môi trường làm việc lạ lẫm, những thất bại liên tiếp… nhiều lần khiến tôi muốn bỏ cuộc”, TS Huỳnh Ngọc Trinh tâm sự.
Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn nơi đất khách quê người, sau ba năm ròng rã, chị và các cộng sự đã thành công. Kết quả những nghiên cứu của nhóm đã chỉ ra rằng: việc điều trị bằng các tiểu phân nano có chứa ferrociphenol có thể làm cho các khối u não trên những con chuột thí nghiệm hầu như biến mất hoàn toàn, đồng thời giúp kéo dài thời gian sống của chúng. “Nhóm nghiên cứu rất mừng và hạnh phúc trước kết quả đạt được, bởi nó đã mở ra hướng đi mới trong điều trị bệnh nhân ung thư não”, chị kể.
Tiếp nối thành công từ đề tài này, khi trở về công tác tại trường, TS Huỳnh Ngọc Trinh nghiên cứu đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp theo hướng điều trị đái tháo đường và chứng tăng li-pít huyết”. Với vai trò chủ nhiệm đề tài, sau ba năm, chị và các cộng sự đã hoàn tất công trình. Trong thời gian nghiên cứu, chị nhận ra rằng, thân cây đậu bắp có khả năng kiểm soát tốt đường huyết, ngăn ngừa tăng li-pít huyết rất tốt đối với bệnh nhân đái tháo đường. Chị Trinh cho biết: “Đề tài này xuất phát từ kinh nghiệm dân gian và một số nghiên cứu cá nhân khác. Việc có tới hai tác dụng cho thấy, cây đậu bắp có tác dụng cao hơn các loại dược phẩm khác đối với bệnh nhân đái tháo đường”.
Mặc dù đã thành công với công trình nghiên cứu này, nhưng TS Huỳnh Ngọc Trinh vẫn chưa hài lòng. Theo chị, đề tài mới chỉ dừng lại ở giai đoạn chiết xuất dược liệu từ cây đậu bắp, chứ chưa được bào chế thành thuốc dùng đại trà. Việc này xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan như rào cản về kinh phí thực hiện đề tài… “Đối với những nghiên cứu sinh trẻ, xin tài trợ kinh phí nghiên cứu là điều không dễ dàng. Việc thiếu kinh phí sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện đề tài như đặt mua hóa chất, trang thiết bị thí nghiệm… Đề tài chưa đi đến nơi đến chốn”, chị nói.
Năm nay, nữ tiến sĩ trẻ lại tiếp tục đứng tên chủ nhiệm một đề tài cấp thành phố khác: “Xây dựng mô hình điều trị ung thư da trên chuột nhắt trắng”. Thú vị ở chỗ, nguyên liệu bào chế dược phẩm để hiện thực hóa đề tài chính là tía tô - một loại cây thuốc phổ biến ở nước ta. Đây là đề tài do chị tự đề xuất, đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh thông qua, cấp kinh phí thực hiện, dự kiến nghiệm thu vào năm 2018. TS Huỳnh Ngọc Trinh tin tưởng, kết quả về tác dụng kháng ung thư da của cây tía tô sẽ là một bước nhảy lớn trong điều trị ung thư, góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh ung thư da tại Việt Nam.
Là giảng viên bộ môn Dược lý, khoa Dược (Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh), chị luôn tâm niệm phải có trách nhiệm trong từng bài giảng trên lớp. Khi ở nhà, chị luôn là người vợ đảm, mẹ hiền của gia đình. Tranh thủ lúc con ngủ để soạn giáo án, lên kế hoạch nghiên cứu, sắp xếp thời gian đưa con đi chơi… tất cả những cố gắng ấy được chị giải thích một cách đơn giản: “Công việc đối với tôi có thể ví như cành cây, còn gia đình luôn luôn là gốc rễ. Cây cối muốn đơm hoa thơm, kết trái ngọt thì gốc rễ phải mạnh khỏe, vững chắc. Gia đình chính là động lực để tôi phấn đấu trong mỗi chặng đường vươn tới thành công”.