“Nữ hoàng” Bollywood (Ấn Độ) Lata Mangeshkar, ngôi sao ca nhạc xuất sắc đã hát hơn 50 nghìn bài hát (được ghi vào sách Guiness), bằng 20 thứ tiếng ở Ấn Độ, được đông đảo công chúng nước này hâm mộ gọi là “Chim họa mi” thân thiết, giọng ca huyền thoại suốt nhiều thập kỷ, vừa được giới âm nhạc và công chúng mừng thọ 75 tuổi.
Một trong những người bạn thân thiết hâm mộ bà-.đạo diẽn phim Yash Chopra - đến với Bollywood đầu năm 1950 khi bà đã nổi tiếng, viết rằng bà như được trời phú cho giọng hát và tài năng, bà chỉ gặt hái thành công mà chưa bao giờ thất bại. Chưa từng có ca sĩ nào sánh được với bà. Các ca sĩ đi theo âm nhạc, còn với Lata, âm nhạc đi theo bà.
Thật khó hình dung là đã ở tuổi 75, Lata vẫn còn được mời hát trong bộ phim mới Veer Zaara. Người bạn đạo diễn này nói rằng ông ngạc nhiên khâm phục sự khó tính nghiêm ngặt của bà đối với chất lượng các bài hát do chính bà trình bày.
Bà đã dốc hết cảm xúc cùng ý thức chọn lọc cho từng bài hát, cho nên nghe bà hát, người ta có thể hiểu vì sao bà trở thành nữ hoàng ca nhạc và giữ được ngôi vị đỉnh cao lâu bền đến thế.
Bà đã hát rất hay cả chín ca khúc trong các phim của ông, nhưng ông đặc biệt ấn tượng như bị hút hồn khi nghe bà hát 'Tere Liye Hum Hai Jiye”( Em đã yêu anh).
Lata sinh ngày 29-9-1929, tại Indore Madhya Paradest, Ấn Độ. Bà là con nhà nòi, lại được trời phú cho chất giọng đẹp lạ lùng. Cha bà, ông Dinanath Mangeshkar, là chủ một nhà hát và là ca sĩ nổi tiếng, dạy bà thanh nhạc từ khi bà 5 tuổi. Bà học hát rất nhẹ nhàng và nhanh chóng , khiến cha bà vui mừng nhận thấy con gái có triển vọng đặc biệt về ca hát.
Năm 13 tuổi, bà đã có bài hát được ghi âm cho phim Phili Nangalagauz của hãng phim danh tiếng Marathi. Từ đó, giọng hát của bà trong các bộ phim của Bollyood đã góp phần kéo công chúng đến rạp phim bởi chinh phục được trái tim hàng trăm triệu công chúng đất nước mình. Thủ tướng Jawaharlal Nehru từng rơi lệ khi nghe bà hát một bài ca về xứ sở.
Hãng phim Marathi có thể xem là nơi phát hiện tài năng tuyệt diệu và làm bệ phóng cho Lata tới đỉnh vinh quang. Một năm sau khi đưa vào phim bài hát đầu tiên của Lata, 1943, hãng này mời bà vào làm việc, lập tức trả lương cao ngang mức lương nghệ sĩ hàng đầu và sau đó tăng lên gấp sáu lần. Năm 1945, hãng phim này chuyển đến thủ đô Bombay, Lata có cơ hội được các bậc thầy ca nhạc truyền nghề và nhờ thế tài năng của bà càng thăng hoa...
Sưu tập của Lata về giải thưởng thật đồ sộ. Với 50 nghìn bài hát trong đời, bà được tặng thưởng 18 giải thưởng danh tiếng trong nước và nước ngoài, trong đó có sáu giải quốc gia mà cao nhất là các Giải Rajiv Ganhdi (1997), Giải dân sự hạng nhất (2001), Giải thành tựu cả đời (1993). Ấy là chưa kể hơn 10 giải của Hội ký giả điện ảnh Belgal. Bà cũng được cấp bằng tiến sĩ văn học của một số trường đại học Ấn Độ và của Trường đại học New York.
Bước tới đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, Lata đa tài còn vào vai trong chín bộ phim và đứng ra sản xuất và hợp tác sản xuất tám bộ phim khác nữa.