Nông dân Quảng Ngãi gặp khó khăn trong tiêu thụ nguyên liệu sắn

Có thể nói, gần đây Công ty nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã có chính sách đầu tư hợp lý cho vùng nguyên liệu sắn nên đã thu hút hàng nghìn nông dân mở rộng diện tích trồng sắn. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng gần 19 nghìn ha sắn (tăng gấp 1,5 lần so với trước) với sản lượng đạt hơn 309 nghìn tấn (riêng diện tích sắn vùng nguyên liệu của Nhà máy sắn Tịnh Phong hơn 11 nghìn ha).

Các vùng nguyên liệu sắn trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Ba Tơ, Ðức Phổ và vùng Tây Tư Nghĩa. Những năm qua, hai Nhà máy sắn Tịnh Phong và Sơn Hải đã hoạt động hết công suất, bảo đảm tiêu thụ nhanh sản lượng sắn cho nông dân trong mùa thu hoạch. Thế nhưng, trong vụ sắn năm nay, do thời tiết mưa liên tục, nông dân thu hoạch sắn chậm bị ngập kéo dài đã gây úng thối hàng chục tấn củ sắn tươi ngoài đồng.

Tôi tình cờ gặp một số bà con trồng sắn ở xã Tịnh Bình, Tịnh Phong chở sắn đến bán cho nhà máy đã nói: Giá mua nguyên liệu sắn tươi đang rớt giá, có nơi chỉ mua 600 đến 700 đồng/kg củ sắn tươi. Nhiều bà con ở đây thu hoạch sắn, không bán được đã bị tồn đọng hàng tấn củ sắn trong nhà. Có người thu hoạch sắn phải chờ mất vài ngày mới được nhà máy cho lên cân đã làm cho củ sắn bị hư hỏng, nông dân lại khốn đốn vì bị thiệt hại quá nhiều, đời sống đang khó khăn...

Vụ cháy tại Nhà máy sắn Tịnh Phong, không những đã gây thiệt hại đáng kể cho Công ty, mà còn cái lo hiện tại phải tiến hành giải quyết hàng nghìn tấn củ sắn tươi của nông dân đang bị ứ đọng trong và ngoài nhà máy. Trao đổi ý kiến với chúng tôi chung quanh vấn đề này, Giám đốc Nhà máy sắn Tịnh Phong Trần Ngọc Hải khẳng định: Sự cố cháy tại nhà máy đúng trong mùa thu hoạch sắn của nông dân là vấn đề rất nan giải, thời gian khắc phục nhà máy, nhanh nhất cũng phải mất từ 1,5 đến 2 tháng sau mới có thể đưa nhà máy vào sản xuất trở lại.

Cũng theo Giám đốc Hải, hiện tại Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho nhà máy khẩn trương giải quyết số củ sắn đang ứ đọng tại nhà máy. Trước mắt, Nhà máy đã hợp đồng khoảng 30 xe vận tải các loại để chuyển khoảng 1.400 tấn củ sắn ở đây lên Nhà máy tinh bột sắn Sơn Hải (huyện Sơn Hà) để sản xuất. Công ty cam kết sẽ giữ ổn định giá cả thu mua sắn, nhất thiết không để cho nông dân bị thiệt hại. Trong trường hợp Nhà máy sắn Sơn Hải công suất nhỏ, không tiêu thụ hết sản lượng sắn hiện có thì Công ty sẽ có phương án dự trù vận chuyển toàn bộ số sắn bị ứ đọng ở đây vào Nhà máy sắn Ðồng Xuân (Phú Yên) để chế biến (cách Quảng Ngãi khoảng 220km)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo: Trước mắt, Nhà máy giải quyết toàn bộ nguyên liệu sắn của nông dân đã thu hoạch đang bị ứ đọng trong và ngoài nhà máy. Nếu cần thiết, Nhà máy sắn Tịnh Phong phải chịu kinh phí để thu mua và vận chuyển hết số sắn này đến chế biến ở nhà máy khác, nhất thiết không để vì sự cố cháy nhà máy mà gây khó khăn trong việc tiêu thụ nguyên liệu sắn của nông dân hiện nay, cũng như ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và phát triển cây sắn trên đất Quảng Ngãi.

          Minh Trí

Có thể bạn quan tâm