Nông dân Hóc Môn thoát nghèo

Về lại Hóc Môn, quê hương của Nam Kỳ khởi nghĩa 61 năm trước, mới thấy hơn năm năm nay, đời sống người dân chân lấm, tay bùn đã khác xưa nhiều. Anh Trần Văn Xê, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn nay về hưu là chủ trang trại trồng lan có tiếng ở xã Xuân Thới Sơn, cho biết: Hiện  xã này và những xã chung quanh đã có hàng chục chủ hộ trồng lan cung cấp cho thành phố và cả xuất khẩu sang các nước.

Hơn 1.500 m2 trồng lan của vườn nhà anh đầy những giỏ lan với nhiều mầu sắc rực rỡ. Chị Phạm Thị Diễm, Chủ nhiệm CLB trồng lan xã Tân Xuân kế bên, tập hợp hơn 20 thành viên trồng hoa lan cây kiểng cho biết: Cây lan có nhiều loại, cho nên có sức hút cao trong tiêu thụ, cả hàng trong nước và xuất khẩu. Câu lạc bộ trồng lan đang dự tính đưa các chủ vườn lan đi học hỏi kinh nghiệm của những nước trồng lan xuất khẩu cao như Thái-lan, Ma-lai-xi-a, v.v.

Theo Nghị quyết của Ðảng bộ huyện Hóc Môn, thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, UBND huyện Hóc Môn đã xây dựng được gần 100 mô hình điểm (gồm 57 mô hình trồng trọt, 39 mô hình chăn nuôi và hai mô hình thủy sản). Ðiều đáng mừng là qua ba năm đã thật sự phát triển đúng hướng, có hiệu quả cao hơn hẳn trồng lúa.  Bí thư Huyện ủy Lê Văn Hoa cho biết: Qua đánh giá của ngành nông nghiệp và giới chuyên môn, tại Hóc Môn, các mô hình thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ba năm qua đã đạt hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể là với mô hình chăn nuôi bò sữa (quy mô nuôi 10 con trở lên) có gần 40 chủ hộ thu lợi nhuận một năm đạt hơn 79 triệu đồng/hộ. Mô hình chăn nuôi heo thịt cung cấp cho các siêu thị (quy mô nuôi ít nhất phải 50 con), các hộ tham gia đạt lợi nhuận hơn 90 triệu đồng/hộ. Mô hình trồng hoa lan (diện tích 10.000 m2) có hơn 200 hộ tham gia, đã mang lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/hộ/ năm. Trước những đổi thay này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn đánh giá, đây là những thế mạnh mà Hóc Môn đã bắt đúng "mạch" khi đầu vào và đầu ra đều có lợi thế, là huyện nằm trên xa lộ Xuyên Á, gần trung tâm thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, qua khảo sát những mô hình kinh tế này tại Hóc Môn đã đánh giá, đây là mô hình có sức lan tỏa nhanh tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện, giúp nông dân thoát nghèo một cách nhanh nhất.

Ðể chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, UBND các xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Ðông, Xuân Thới Sơn, Bà Ðiểm... đã chỉ đạo nông dân tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, ngăn ngừa sớm dịch bệnh ngay từ đầu, tránh lây lan. Một thế mạnh tại đây, là các Ðảng ủy, UBND xã chỉ đạo nông dân  quy hoạch vùng trồng rau sạch, trồng rau an toàn trong nhà lưới và được nhân ra khá phổ biến. Xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ rau, hàng trăm hộ ở các xã Bà Ðiểm, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, thị trấn Hóc Môn...  tự liên kết trong các hợp tác xã và tổ hợp tác rau để cung cấp rau sạch cho các siêu thị, nhà trẻ ở trong và ngoại thành. Nguồn lợi thu được từ rau sạch đã đưa lại thu nhập ngày càng cao, ổn định và nâng cao đời sống cho các hộ nghèo.

Ngoài thế mạnh trồng rau sạch, lan giống, lan chiết cành, lan xuất khẩu, nhiều hộ nông dân ở Hóc Môn phát triển nuôi trồng những loại cây con đặc sản có giá trị cao như nhím, cá chình, cá cảnh, heo rừng. Nắm bắt nhu cầu này, anh Nguyễn Ðức Tuyến, ở xã Ðông Thạnh thành lập cả trại giống để cung cấp, phục vụ nhu cầu của bà con theo quy trình khép kín: nuôi heo để lấy phân nuôi trùn quế. Trùn quế lại dùng để nuôi ba ba, còn phân trùn dùng trồng cỏ, bón cho cây vườn để cung cấp thức ăn cho các loại: chồn, heo rừng hoặc dùng nuôi cá rô, cá sặc làm thức ăn cho chồn, ba ba ...

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức như dịch bệnh cây con giống, thị trường tiêu thụ... nhưng Ðảng bộ, chính quyền đã bắt đúng mạch, chỉ đạo các xã giúp cho nông dân có kinh nghiệm trong tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ bằng việc liên doanh, liên kết "bốn nhà" mà Hội Nông dân thành phố đang chỉ đạo - để từ sản xuất "tự bán" đến sản xuất "có người đến tìm"; góp phần thay đổi vùng đất Bà Ðiểm - Mười tám thôn vườn trầu Anh hùng năm xưa.      

Có thể bạn quan tâm