Nơi tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số

Thành lập vào năm 1957, đã 3 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (thuộc Ủy Ban Dân tộc) đã đào tạo hơn 50 nghìn học sinh tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và dự bị đại học là người dân tộc thiểu số từ tỉnh Quảng Bình trở ra, trong đó có nhiều học sinh rất ít người. Ngày nay, trường là cơ sở đào tạo chuyên biệt có uy tín, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc được tham gia nhiều chương trình ngoại khóa.
Học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc được tham gia nhiều chương trình ngoại khóa.

Là trường chuyên biệt hệ trung học phổ thông và dự bị đại học, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đóng tại thành phố Thái Nguyên, tuyển sinh, nuôi-dạy con em dân tộc thiểu số từ tỉnh Quảng Bình trở ra, trong đó có con em đồng bào dân tộc rất ít người như Ngái, Lự, Mảng, Sila, Cờ Lao...

Với truyền thống gần bảy thập kỷ, tinh thần nhân văn, tận tụy, các thầy, cô giáo và đội ngũ cán bộ của trường luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc nuôi, dạy học sinh không ngừng tiến bộ về tư cách đạo đức, lối sống, kiến thức như kỳ vọng gửi gắm của các cha mẹ, các địa phương; tạo nguồn cho các trường đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số. Hiện tại, quy mô nuôi, dạy của nhà trường là 2.000 học sinh và sinh viên dự bị đại học.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt 70%, khoảng 250 em đạt học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông từ 97,6% trở lên, đặc biệt 7 năm trở lại đây 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, hầu hết các em đều thi đỗ, được tuyển vào đại học, cao đẳng. Vài năm trở lại đây, khoảng 10% học sinh thi đỗ các trường khối công an, quân đội.

Cô giáo Lục Thúy Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ khi tuyển các em vào học lớp 10, nhà trường đã rất coi trọng giáo dục tư cách, đạo đức, lối sống tích cực, có trách nhiệm cho các em. Đồng thời chú trọng củng cố kiến thức từ bậc học trước để các em có nền kiến thức học bậc trung học phổ thông.

Với sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phương pháp nuôi-dạy tận tụy của các thầy, cô giáo và cán bộ, cho nên dù đến từ nhiều địa phương, nhiều dân tộc, văn hóa khác nhau, sống và học tập trong môi trường nội trú, nhưng học sinh Trường vùng cao Việt Bắc có tinh thần đoàn kết, thân ái, tương trợ nhau, giữ bản sắc dân tộc mình, ngoan, lễ phép, có nền tảng kiến thức để học lên đại học, cao đẳng.

Cũng như nhiều năm trước, hiện nay hơn 600 học sinh lớp 12 của nhà trường đang nghiêm túc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Cô Hiệu trưởng Lục Thúy Hằng chia sẻ: Cùng với học chương trình lớp 12, chúng tôi chia học sinh theo nhóm năng lực giỏi, đại trà và trung bình để phân công giáo viên có giải pháp bồi dưỡng, ôn tập phù hợp, giúp các em củng cố kiến thức và tâm thế tốt nhất khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nơi tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số ảnh 1

Vào dịp Tết Dương lịch hằng năm, nhà trường tổ chức lễ hội nhằm tăng cường đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc của học sinh.

Điều đặc biệt ở năm học 2023-2024 này, vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đây, Đảng ủy Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc sẽ tổ chức kết nạp 23 học sinh vào Đảng trước khi các em ra trường, vào học các trường đại học. Đây sẽ là những “hạt giống đỏ” tiêu biểu, lôi cuốn toàn thể học sinh nhà trường tăng cường ý thức chính trị để cùng với kiến thức chuyên môn sẽ được học tại các trường đại học, cao đẳng trong những năm tới, sẽ là người “vừa hồng, vừa chuyên”, có đóng góp tích cực cho xã hội.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc nuôi-dạy học sinh dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đang hướng tới mục tiêu trở thành trường phổ thông dân tộc nội trú trọng điểm chất lượng cao bậc trung học phổ thông ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước.