Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Đoàn Kim Thành, năm 2017, chương trình có 107 hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển của 40 đơn vị bao gồm các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm trên địa bàn thành phố, trong đó, 22 đề tài đã được duyệt và cấp kinh phí thực hiện với nhiều nghiên cứu phù hợp thực tiễn xã hội. Còn năm 2018, chương trình cũng có 22 đề tài thực hiện với tổng kinh phí khoảng hai tỷ đồng, trong đó có tám đề tài nghiệm thu loại xuất sắc. Điểm mới của chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ năm nay là mỗi đề tài đều tổ chức một hội thảo khoa học để công bố kết quả nghiên cứu, vừa góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học sôi nổi ở các đơn vị, vừa thu thập được nhiều ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện đề tài.
Trong số các đề tài nghiên cứu thời gian qua, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao có thể triển khai vào thực tiễn như: “Nghiên cứu hệ thống xử lý nước cấp cho những vùng thiên tai” của TS Nguyễn Thị Thủy, giảng viên Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh; “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence) cho bài toán nhận dạng và áp dụng cho hệ cơ Piezo-Actuator” của TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh; “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên xu thế biến đổi các hiện tượng khí hậu cực đoan tại TP Hồ Chí Minh” của cử nhân Nguyễn Trọng Quân, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, “Thiết kế mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm khoa học ngoài giờ lên lớp để phát triển kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” của ThS Nguyễn Văn Hiến, Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh… Ngoài ra, còn có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có từ hai đến ba bài báo được công bố trên các tạp chí nước ngoài.
Theo Giám đốc Đoàn Kim Thành, chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ là môi trường để các cán bộ, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, trung tâm, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố thử sức và khẳng định tên tuổi mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học bằng các nghiên cứu được chọn và đầu tư kinh phí để thực hiện. Theo thống kê, qua nhiều năm triển khai, nhiều chủ nhiệm các công trình nghiên cứu đã trở thành những Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư. Anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trung tâm là nơi ươm mầm các nhà khoa học trẻ có điều kiện phát triển. Việc tập hợp được lực lượng khoa học trẻ và kết nối đội ngũ này với nhau sẽ giúp thành phố có thêm nguồn lực hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và sáng tạo".
Điều đáng nói, chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ không giới hạn lĩnh vực đăng ký nghiên cứu. Những năm gần đây, chương trình khuyến khích một số đề tài gắn liền với bảy chương trình đột phá của thành phố đề ra tại Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2021; Chú trọng nghiên cứu gắn liền với mục tiêu và nội dung 15 chương trình nghiên cứu chuyên ngành của thành phố: Chương trình công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, Chương trình Công nghệ Sinh học, Chương trình Vật liệu mới và Công nghệ Dược, Chương trình Công nghệ Công nghiệp - Tự động hóa, Chương trình Bảo vệ Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu, Chương trình An ninh thông tin, Chương trình Phát triển vi mạch, Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Chương trình Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm,...
Thời gian qua, nhiều nhà khoa học cũng quan tâm và hướng nội dung nghiên cứu đến các vấn đề thiết thực với đời sống, xã hội trên địa bàn như: nghiên cứu một số vấn đề phục vụ công tác quản lý và phát triển trong các đối tượng thanh, thiếu niên thành phố; khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh, thiếu niên. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên; nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị; về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; nghiên cứu về cơ chế, chính sách phát triển môi trường đầu tư của thành phố, chính sách phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố; công tác quản lý nhà nước về dân số và giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh như ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; về các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh; nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho năm huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố;…
Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ là một trong những hoạt động tiêu biểu và ý nghĩa của thành phố trong việc bồi dưỡng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo của thanh niên. Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, để một đề tài, dự án được Hội đồng khoa học phê duyệt thì các nhà khoa học trẻ cần hoàn thiện thật kỹ đề cương nghiên cứu và xác lập rõ các bước cần thực hiện trong đề tài. Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu, tác giả phải lập mục tiêu, phương pháp, tính ứng dụng cũng như cách giải quyết vấn đề theo hướng có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.