Nơi Bác Hồ chín lần về thăm

Một sớm cuối tháng ba, trời mưa lay phay, trên bãi tập của Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Trường đại học Trần Quốc Tuấn), cán bộ, giảng viên, học viên chạy đua cùng thời gian "vượt nắng, thắng mưa" trong đợt thi đua cao điểm "Thần tốc-Quyết thắng", lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4) và 70 năm Ngày thành lập Nhà trường (15-4-1945 - 15-4-2015).

Học viên Ðại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Trường đại học Trần Quốc Tuấn) huấn luyện động tác xếp đạn tên lửa B72 vào xe chiến đấu bộ binh BMP1.
Học viên Ðại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Trường đại học Trần Quốc Tuấn) huấn luyện động tác xếp đạn tên lửa B72 vào xe chiến đấu bộ binh BMP1.

Tự hào truyền thống vẻ vang

Trung tướng Trương Ðình Quý, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Nhà trường cho biết: Thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường hôm nay luôn tự hào về mái trường có bề dày truyền thống vẻ vang, là nhà trường đầu tiên của Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam, ra đời khi nước nhà chưa giành được độc lập, vinh dự được Bác Hồ chín lần về thăm và nhiều lần gửi thư động viên khen ngợi. Trong đó, ngày 26-5-1946, tại lễ khai giảng khóa 8 (tức khóa 1 Võ bị Trần Quốc Tuấn), Bác Hồ đã trực tiếp trao tặng Nhà trường lá cờ thêu sáu chữ vàng: "Trung với nước, hiếu với dân". Từ đó "Trung với nước, hiếu với dân" trở thành truyền thống của Nhà trường, của QÐND Việt Nam và là lời thề danh dự của mọi quân nhân đối với Tổ quốc. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, đào tạo và trưởng thành, nhà trường đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đào tạo hơn 10 vạn cán bộ cho toàn quân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những năm qua, nhà trường mở rộng nhiều loại hình, đối tượng đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học, số lượng học viên đông... Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Ðảng ủy, Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo các đối tượng, nhất là đào tạo cán bộ, sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội, trình độ đại học. Coi trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục-đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế chiến đấu; giáo dục, rèn luyện nhân cách, tư thế, tác phong, bản lĩnh của người chỉ huy đi đôi bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác Ðảng, công tác chính trị để nâng cao chất lượng quản lý bộ đội.

Tại bãi tập, các học viên Ðại đội 18, Tiểu đoàn 6 - những sĩ quan chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội tương lai đang miệt mài tập bài "Phương pháp huấn luyện chiến thuật bộ binh". Các học viên trên cương vị "giáo viên" huấn luyện nội dung chiến thuật bộ binh, từ động tác mẫu đến thực hành lên lớp khá thuần thục, chuẩn xác, tác phong chững chạc..., Theo sát bộ đội học tập, Tiểu đoàn trưởng, Thượng tá Phan Thế Cường giảng giải: Ðể học viên huấn luyện, rèn luyện đạt kết quả tốt, cán bộ các cấp trong đơn vị đã thường xuyên bám thao trường, bãi tập để nắm chắc chất lượng học tập của học viên. Phối hợp cùng giảng viên đề ra nhiều biện pháp "đẩy khá, xóa kém" như: tổ chức cho học viên ôn ngoài giờ; các đại đội, trung đội thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm và đôi bạn học tập; rút kinh nghiệm huấn luyện hằng ngày, hằng tuần và sau mỗi lần trả bài thi... Cùng với đó, còn hướng dẫn học viên biết cách kiểm tra, duy trì chế độ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, rèn luyện sức khỏe dẻo dai. Trong quản lý, chỉ huy bộ đội, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu "nói đi đôi với làm" để học viên học tập, noi theo; thường xuyên sâu sát, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ những cán bộ, học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn yên tâm học tập, công tác. Như trường hợp của học viên Ngô Xuân Tùng, thuộc Trung đội 11, Ðại đội 18, quê ở huyện Lý Nhân (Hà Nam), hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mẹ Tùng ly hôn, mẹ bỏ đi từ lúc Tùng bốn tuổi, bố đi làm ăn xa, nên Tùng ở với ông bà nội từ nhỏ, cuộc sống chật vật khó khăn... Năm 2012, Tùng thi đỗ vào trường, nhưng chưa yên tâm học tập, rèn luyện. Ðược cán bộ các cấp trong đơn vị thường xuyên, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ, Tùng đã ổn định tư tưởng, xác định rõ được trách nhiệm và hướng phấn đấu. Ba năm học vừa qua, Tùng liên tục đạt danh hiệu "Học viên giỏi" của trường và hai năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

"Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp và anh em trong đơn vị, tôi không thể tiến bộ trưởng thành như hôm nay. Ðể không phụ lòng tin của mọi người, xứng đáng với danh hiệu "Sĩ quan Lục quân 1", tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sau này ra trường, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện"- học viên Ngô Xuân Tùng tâm sự.

Ðào tạo sát thực tế chiến đấu

Ðại tá TS Ðỗ Xuân Hinh, Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật cho biết: Hiện nay, khi chiến tranh xảy ra, đối phương thường sử dụng vũ khí công nghệ hiện đại, độ chính xác cao, có hệ thống tự động chỉ huy, xử trí tình huống rất nhanh... Do vậy, để huấn luyện sát thực tế chiến đấu, cùng với kế thừa cách đánh truyền thống, Khoa thường xuyên cập nhật những phát triển mới của đối tượng tác chiến; quan điểm chỉ đạo của trên và phát triển mới về nghệ thuật quân sự Việt Nam như: thủ đoạn chiến đấu của cấp phân đội, binh đội và binh đoàn; cách đánh tiến công, phòng ngự, đánh địch đổ bộ đường không... Coi trọng trang bị cho người học nâng cao năng lực, khả năng tổng hợp tình hình, trình độ kỹ thuật, chiến thuật; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí công nghệ mới, giỏi ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ huy bộ đội thực hành chiến đấu; huấn luyện tổ chức thực hành chiến đấu trên bản đồ số; 100% các bài giảng đều gắn huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm đánh giặc của cha ông... Nhà trường bước đầu huấn luyện bằng trung tâm mô phỏng, xây dựng các tình huống giả định địch, ta, trong trường hợp chiến tranh xảy ra đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao để học viên nghiên cứu, biết cách tổ chức chỉ huy và xử trí các tình huống trong chiến đấu.

Bên cạnh đó, để "tăng sức bền, thêm sức dẻo", mỗi khóa học bốn năm, học viên phải trải qua hai đợt diễn tập vòng tổng hợp, mỗi đợt từ tám đến 12 ngày. Trong đó, diễn tập vòng tổng hợp cuối khóa, học viên phải hành quân bộ chừng 250 km, ăn, ở dã chiến như đi chiến đấu. Từ khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến cơ động lực lượng, học viên vừa hành quân vừa phải xử trí các tình huống đánh địch phục kích, tập kích..., trong mọi điều kiện thời tiết để rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp, vận dụng trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu.

Bằng nhiều nội dung, biện pháp kể trên, trường đã có động lực để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo các đối tượng, nhất là đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội. Với những kết quả, thành tích đạt được, liên tục hai năm 2013 và 2014, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm 2015, trường vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba), xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, sĩ quan cấp phân đội cho toàn quân và truyền thống Trường Sĩ quan Lục quân 1 Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm