Nỗ lực triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp

Triển khai Đề án cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của Bộ Công an, những ngày gần đây, rất đông người dân, học sinh ở Hà Nội đã tập trung về trụ sở công an các quận và các điểm làm căn cước lưu động để thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước mới. Trước nhu cầu làm thẻ căn cước của người dân rất lớn, cán bộ, chiến sĩ Công an các quận, huyện đã "căng mình" thực hiện nhiệm vụ theo ba ca (sáng, chiều và tối), thậm chí, một số nơi làm tăng ca đến 1 giờ sáng hôm sau.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Ảnh: ĐĂNG ANH
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân. Ảnh: ĐĂNG ANH

Những ngày đầu tháng 3-2021, rất đông người dân và học sinh đến trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) để làm CCCD mới. Tại đây, bà Lê Hoàng Yến (quận Đống Đa) cho biết: "Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết việc làm CCCD có gắn chíp điện tử sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong công việc và cuộc sống. Vì vậy, tôi đã tranh thủ thời gian cùng hai cháu của mình tới để làm thẻ căn cước mới. Sắp tới, các cháu cũng sẽ có thẻ căn cước để phục vụ cho kỳ thi vào các trường THPT". Để thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh sau này, ông Phan Hoài Nam cũng tranh thủ tới trụ sở Công an quận Đống Đa để làm các thủ tục cấp thẻ khi trời đã tối muộn. Ông Nam chia sẻ: "Được biết CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, khi người dân đi giao dịch và làm các thủ tục hành chính, sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi phí. Đây là loại thẻ có thể có nhiều dịch vụ tiện ích trong tương lai cho nên tôi đi làm ngay".

Theo Đề án cấp thẻ CCCD gắn chíp của Bộ Công an, Công an Hà Nội phấn đấu đến hết ngày 30-6-2021 cấp đủ CCCD mới cho khoảng 2,5 triệu người dân Thủ đô. Trong quá trình cấp CCCD, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên cấp cho học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên và người thường xuyên thực hiện các giao dịch. Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý, ngoài ra sẽ tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái và nhiều tiện ích khác. Đặc biệt, mức độ bảo mật của chíp rất cao, thông tin định danh của công dân được lưu trên CCCD gắn chíp là không thể giả mạo. Việc đối sánh sinh trắc học có thể được thực hiện ngay trên chíp, hạn chế thấp nhất giả mạo danh tính.

Để đáp ứng nhu cầu cấp đổi, cấp mới CCCD gắn chíp tăng cao của người dân Thủ đô, nhất là số lượng lớn công dân đủ 14 tuổi cần CCCD phục vụ kỳ thi vào các trường THPT, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, các đơn vị đang triển khai rất tích cực, nhiều nơi làm việc ba ca và tối giản các thủ tục hành chính.

Dù thông báo giờ làm việc của đơn vị là từ thứ hai đến chủ nhật, tối từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, nhưng do nhu cầu lớn của người dân, cho nên chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị làm hết việc, không làm hết giờ, phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ. Điển hình, tối 2-3, các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc đến 1 giờ sáng 3-3 để phục vụ đến người dân cuối cùng. Kết quả buổi làm việc này, 171 trường hợp được cấp CCCD.

Theo Trung tá Phạm Thị Minh Huệ, Phó Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm), chỉ riêng trong đêm 4-3 và rạng sáng 5-3, các cán bộ, chiến sĩ đã làm việc gần như xuyên đêm tại Công an phường Chương Dương, cấp được hơn 450 CCCD. Sau khi cấp xong CCCD tại phường Chương Dương, các lực lượng chức năng sẽ triển khai tiếp tại các phường Hàng Trống và Phúc Tân.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Công an huyện Đông Anh cũng đã cắt cử lực lượng đến tận xã, thị trấn để làm căn cước cho người dân. Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết, đơn vị đã tổ chức ba tổ cấp căn cước, trong đó có hai tổ lưu động cấp tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, tại các trụ sở cơ quan doanh nghiệp, trường học; một tổ cấp tại trụ sở Đội Quản lý hành chính tại Công an huyện.

Chứng kiến việc các cán bộ, chiến sĩ công an tận tụy thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhiều người dân sau khi hoàn tất thủ tục cấp thẻ CCCD đã bày tỏ sự hài lòng, ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Minh (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Sau khi được thông báo về việc công an quận giải quyết thủ tục cấp CCCD vào buổi tối, tôi rất phấn khởi. Được các chiến sĩ công an hướng dẫn tận tình, chu đáo, cho nên hồ sơ của tôi và các cháu học sinh được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Quy trình cấp thẻ CCCD mới hiện nay được thực hiện chặt chẽ, khoa học, mỗi người chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất thủ tục. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn các chiến sĩ công an".