Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Với đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nơi hội tụ ý chí và khát vọng vươn mình của cả dân tộc. Đồng thời, Đại hội XIV cũng gắn liền với kỳ vọng của nhân dân về những chủ trương, quyết sách đúng đắn, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đại hội của khát vọng phát triển
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là cột mốc lịch sử đánh dấu bước chuyển mình của đất nước sau 40 năm đổi mới. Diễn ra trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, Đại hội mang sứ mệnh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng, định hình tầm nhìn chiến lược, khơi thông nguồn lực để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào dòng chảy toàn cầu.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Trần Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 5, phường Quỳnh Lâm (cũ), Đảng bộ phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Qua nghiên cứu và trực tiếp đóng góp ý kiến, có thể khẳng định dự thảo các văn kiện Đại hội XIV là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa tư duy lý luận và hơi thở thực tiễn. "Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, những quyết sách tại Đại hội XIV sẽ là 'kim chỉ nam' để Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, tận dụng thời cơ để bứt phá và phát triển bền vững," đồng chí Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.
Cũng theo đồng chí Trần Minh Tuấn, nhiệm kỳ Đại hội XIII khép lại với những dấu ấn mang tính lịch sử từ cuộc “cách mạng” về tinh gọn bộ máy. Việc quyết liệt triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính, từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 và tinh giảm đáng kể số lượng phường, xã là những quyết sách đột phá, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước. Sau hơn nửa năm đi vào vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu phát huy hiệu lực, hiệu quả, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
“Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn, khoa học, sát thực tiễn để đưa đất nước đạt được các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XIII và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra bước ngoặt mới, xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hùng cường”, đồng chí Trần Minh Tuấn chia sẻ thêm.
Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương khoa học, sát thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ để chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn nữa; qua đó góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng và hùng cường.
Theo đồng chí Phùng Chí Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dương Nội (thành phố Hà Nội), những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dương Nội cho rằng, niềm tin ấy được bồi đắp từ những kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân ngay từ cấp cơ sở.
Trên thực tế, phường Dương Nội đã tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch; tăng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. “Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương khoa học, sát thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ để chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn nữa; qua đó góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng và hùng cường”, đồng chí Phùng Chí Tâm nhấn mạnh.
Không chỉ thể hiện trong quyết tâm đổi mới hoạt động của chính quyền cơ sở, tinh thần hướng về Đại hội XIV còn lan tỏa rõ nét qua không khí thi đua, tuyên truyền, trang trí khánh tiết ở nhiều địa phương. Tại phường Đại Mỗ (thành phố Hà Nội), công tác chuẩn bị chào mừng Đại hội XIV đang được triển khai đồng bộ, tạo điểm nhấn trên địa bàn.
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ Hoàng Minh Hải cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền trực quan là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm khơi dậy niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng. Hiện nay, hệ thống pano, băng rôn, cờ hoa đã được triển khai đồng bộ trên các trục đường huyết mạch như Tố Hữu, Sa Đôi, Đại lộ Thăng Long…, tạo diện mạo đô thị văn minh và luồng sinh khí phấn khởi trong toàn phường. Với chúng tôi, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân chính là động lực lớn nhất để chính quyền quyết tâm hành động, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đại hội XIV đi vào thực tiễn đời sống xã hội”.
Thực hiện tốt nhiệm vụ “xuyên suốt, trọng tâm”
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng phải bắt đầu từ việc làm trong sạch tư tưởng và chính trị, bồi đắp lý luận, củng cố bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những biến động khó lường của thế giới và mặt trái của kinh tế thị trường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện có hiệu quả; nhiều chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới được tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Nhờ đó, nền tảng tư tưởng của Đảng đã không ngừng được củng cố; ý chí, tinh thần trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.
Theo bà Đinh Thị Thao, đảng viên Chi bộ 5, Đảng ủy phường Đại Mỗ (thành phố Hà Nội), việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp coi là yêu cầu cấp bách để ngăn chặn suy thoái, tiêu cực và làm lành mạnh hóa bộ máy. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thực sự có bước phát triển đột phá. Những kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Đảng ta bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV.
“Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ "xuyên suốt và trọng tâm" chính là cơ sở để Đảng ta hoàn thành vai trò lãnh đạo xã hội; đồng thời, là điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn; từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước ta trong kỷ nguyên mới”, bà Đinh Thị Thao nhấn mạnh.
Đổi mới đồng bộ và thực chất trong giáo dục
Trung tá, Tiến sĩ Tạ Quang Đạo, giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết: “Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi thực sự phấn khởi và tin tưởng trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được trong những năm gần đây; đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực tiễn cho thấy, nhiều chủ trương lớn, đúng đắn đã và đang tạo động lực để giáo dục phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.
Tuy nhiên, để đổi mới đồng bộ và thực chất, tôi cho rằng cần nhìn thẳng vào “nút thắt” ở cơ sở: đời sống, môi trường làm việc và động lực nghề nghiệp của giáo viên. Nếu đội ngũ nhà giáo chưa thật sự yên tâm gắn bó, thì mọi đổi mới chương trình, phương pháp hay công nghệ đều khó đi vào chiều sâu. Vì vậy, hướng về Đại hội XIV, tôi hy vọng Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn thông qua các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; đặc biệt là những thầy cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn”.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ đưa giáo dục Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà ở đó giáo dục không chỉ là “quốc sách hàng đầu”, mà thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, Tiến sĩ Tạ Quang Đạo thể hiện sự tin tưởng vào Đại hội XIV.